Quốc tế lên án các vụ đánh bom liều chết ở Somalia

Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi ngày 29/10 đã lên án các vụ đánh bom liều chết diễn ra cùng ngày ở miền Bắc Somalia, làm ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên Liên hợp quốc, và hàng chục người bị thương.

Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi ngày 29/10 đã lên án các vụ đánh bom liều chết diễn ra cùng ngày ở miền Bắc Somalia, làm ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên Liên hợp quốc, và hàng chục người bị thương.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh đây là hành động vô nhân đạo nhằm vào các thường dân vô tội và nhân viên của Liên hợp quốc. Ông nêu rõ Liên hợp quốc là một tổ chức trung lập và các nhân viên của tổ chức này là những người làm nhiệm vụ nhân đạo nên cần được tất cả các bên hỗ trợ cũng như tạo điều kiện thuận lợi để thực thi nhiệm vụ giúp đỡ người dân Somalia.

Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Jean Pink cũng lên án các vụ tấn công khủng bố ở Somalia, nhất là trong bối cảnh Liên hợp quốc, AU và Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD) đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm mang lại hòa bình, an ninh và hòa giải dân tộc ở quốc gia vùng sừng châu Phi này. Ông khẳng định quyết tâm của AU tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Somalia.

Miền Bắc Somalia ngày 29/10 đã rung chuyển bởi các vụ đánh bom liều chết nhằm vào một loạt mục tiêu trọng yếu như Dinh Tổng thống, trụ sở của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Lãnh sự quán Ethiopia tại Somalia. Trong số này có 3 vụ diễn ra tại thủ phủ Hargeisa của vùng Somaliland đang đòi quyền tự trị và 2 vụ tại thành phố cảng Bosasso thuộc vùng bán tự trị Puntland.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công trên, nhưng theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề châu Phi Jendayi Frazer, nhiều dấu hiệu cho thấy các vụ đánh bom này do tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda thực hiện.

Phát biểu tại thủ đô Nairobi của Kenya sau cuộc gặp với lãnh đạo 6 nước Đông Phi là thành viên của IGAD để tìm giải pháp cho vấn đề chia sẻ quyền lực ở Somalia, bà Frazer cho rằng mục đích của các vụ tấn công này là nhằm phá hoại hòa bình và ổn định ở Somalia nói riêng và vùng sừng châu Phi nói chung. Bà cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực chống khủng bố ở khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục