Quốc tế phản ứng tích cực về thỏa thuận hạt nhân Iran

Thỏa thuận hạt nhân đạt được ngày 24/11 giữa Iran và Nhóm P5+1 đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế.
Quốc tế phản ứng tích cực về thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Đại diện của Iran và nhóm P5+1 sau khi đạt được thỏa thuận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thỏa thuận hạt nhân đạt được ngày 24/11 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế.

Hầu hết đều bày tỏ hy vọng về khả năng sẽ có một giải pháp ngoại giao toàn diện cho chương trình hạt nhân Iran, một trong những vòng đàm phán quốc tế đa phương kéo dài và khó khăn nhất hiện nay.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Nhóm P5+1 và Iran, đồng thời kêu gọi tiến hành “một bước tiến lớn khác” trong vấn đề này.

Thông cáo của IAEA cam kết cơ quan này sẵn sàng hoàn thành vai trò của mình trong việc giám sát công tác thực hiện những biện pháp liên quan tới hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá thỏa thuận hạt nhân là một bước tiến đột phá, tuy nhiên ông cũng nói rằng đây chỉ mới là bước đầu. Theo ông, chặng đường vẫn còn dài và nhiều khó khăn.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đánh giá đó là một bước tiến quan trọng theo chiều hướng đúng đắn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Iran với các nước, đồng thời ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Anh David Cameron cũng bày tỏ quan điểm đồng nhất với Pháp. Tuy nhiên, ông cho biết thêm sẽ tiếp tục các biện pháp gây sức ép nhằm đảm bảo đưa ra một giải pháp toàn diện cuối cùng có khả năng giải quyết được các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế đối với chương trình hạt nhân Iran.

Dư luận tại Trung Đông hầu hết cũng ủng hộ thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc. Người phát ngôn Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rdineh đánh giá thỏa thuận là một thông điệp tới Israel rằng hòa bình chắc chắn được kiến tạo.

Ông nói: "Những gì diễn ra ở Geneva là bằng chứng cho thấy hòa bình không bao giờ đạt được nếu không có một thỏa thuận trên cơ sở pháp lý và cũng không bao giờ giành được hòa bình bằng vũ khí hạt nhân hay sự chiếm đóng."

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cũng hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân nói trên, coi đó là bước đi quan trọng đối với sự ổn định ở khu vực Trung Đông.

Quyền Ngoại trưởng Liban Adnan Mansour cho rằng đây là “một bước ngoặt trong quan hệ giữa Iran với phương Tây, đặc biệt là với Mỹ”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục