Quốc tế tài trợ 85 triệu USD để xét xử Khmer Đỏ

Theo báo chí Campuchia, các nước tài trợ đã duyệt ngân sách 85 triệu USD cho hoạt động của Tòa án xét xử Khmer Đỏ vào hai năm tới.
Báo chí Campuchia ngày 5/3 cho biết các nước tài trợ đã thông qua ngân sách 85 triệu USD cho các hoạt động của Tòa án xét xử Khmer Đỏ (ECCC) trong hai năm tới.

Người phát ngôn ECCC, ông Lars Olsen cho biết tại Hội nghị tài trợ cho ECCC diễn ra mới đây ở New York, Mỹ, các nước đã phê chuẩn ngân sách 42 triệu USD trong năm 2010 và 43 triệu USD trong năm 2011.

Kế hoạch ngân sách cũng yêu cầu ECCC tiến hành xét xử thêm năm nghi can Khmer Đỏ về các tội danh diệt chủng, cũng như cải thiện hoạt động điều hành của tòa án.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Campuchia ngày 5/3 đã quyết định biến sào huyệt cuối cùng của Khmer Đỏ thành một di tích lịch sử phục vụ du lịch trong nước và quốc tế. Đó là đồi Anlong Veng ở miền Bắc nước này, trung tâm cuối cùng của Khmer Đỏ trước khi lực lượng này bị đánh bại.

Sắc lệnh của chính phủ nêu rõ Anlong Veng sẽ trở thành một "địa danh lịch sử để du khách trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về chế độ diệt chủng Khmer Đỏ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục