Quốc tế tăng áp lực đối với Afghanistan về bầu cử

Áp lực quốc tế đối với Afghanistan trong việc giải quyết những tranh cãi trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này ngày càng gia tăng.
Áp lực quốc tế đối với Afghanistan trong việc giải quyết những tranh cãi trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, người dân ở đây đang chờ Ủy ban khiến nại bầu cử (ECC) do Liên hợp quốc hậu thuẫn công bố bản báo cáo có thể dẫn tới tổ chức bầu cử vòng hai.

Một số giới chức cao cấp nước ngoài, kể cả Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner và Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry đã có mặt ở Kabul ngày 17/10 trước khi ECC loan báo kết quả điều tra về tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan hôm 20/8.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN từ Kabul, ông Kerry - Chủ tịch Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ - cho rằng Washington không nên tiếp tục Chiến lược Afghanistan khi chưa rõ đối tác ở Kabul.

Bởi sẽ là vô trách nhiệm nếu Mỹ quyết định gửi thêm quân đến một đất nước mà ở đó người ta không biết ai sẽ là tổng thống và chính phủ nước đó như thế nào.

Văn phòng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết ông Kazai cũng đã điện đàm với Thủ tướng Anh Gordon Brown, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Trong khi đó, Nhà Trắng cùng ngày cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm thảo luận về tình hình Afghanistan với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul.

Kết quả sơ bộ công bố hồi tháng trước cho thấy ông Kazai nhận được 54% số phiếu bầu. Đối thủ chính của ông - cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah - nhận được 28% số phiếu bầu.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của ECC có thể khiến tỉ lệ phiếu của ông Kazai thấp hơn 50% và như thế phải tổ chức bầu cử vòng hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục