Quốc tế tiếp tục giúp Việt Nam chống cúm gia cầm

Phát biểu tại Hội nghị toàn thể Đối tác Phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người tổ chức ở Hà Nội ngày 8/10, điều phối viên Liên hợp Quốc tại Việt Nam John Hendra cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh này.

Phát biểu tại Hội nghị toàn thể Đối tác Phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người tổ chức ở Hà Nội ngày 8/10, điều phối viên Liên hợp Quốc tại Việt Nam John Hendra cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh này.

Đánh giá Việt Nam là nước thành công nhất trong phòng chống cúm gia cầm, ông John Hendra cũng đồng thời cảnh báo rằng vì virus cúm gia cầm vẫn tồn tại nên cần phải tiếp tục thảo luận về việc kiểm soát đại dịch trong tương lai.

Trong đó, ông Hendra khuyến nghị những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong thời gian tới là củng cố việc kiểm soát viruts H5N1, tái cơ cấu ngành chăn nuôi và khâu vận chuyển, tiêu thụ gia cầm; rà soát lại kế hoạch ứng phó với đại dịch này.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác xem xét lại kế hoạch và nguồn lực để thực hiện Chương trình Phối hợp Hành động Quốc gia Phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2006-2010 (được gọi là cuốn sách Xanh).

Bộ trưởng cho biết, hiện đã có 201 triệu USD được cam kết hỗ trợ cho chương trình trong tổng số 250 triệu USD dự kiến cần cho giai đoạn 2006-2010.

Mục tiêu của chương trình là giảm nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm ở người thông qua việc khống chế mầm bệnh tại gốc trong đàn gia cầm nuôi, phát hiện và ứng phó kịp thời với các trường hợp bị lây nhiễm ở người và những hậu quả về y tế khi xảy ra đại dịch.

Sách Xanh cũng đề xuất tăng cường sự điều phối chung của chính phủ và các nhà tài trợ, các bên tham gia khác để hỗ trợ quá trình thực thi chương trình thông qua việc thành lập Đối tác Phòng chống Cúm gia cầm và Cúm ở người (PAHI).

Cũng theo ông Cao Đức Phát, xác định kiểm soát hoàn toàn dịch cúm gia cầm là một thách thức lớn, Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực cho công tác này, nỗ lực thay đổi phương thức chăn nuôi gia cầm để kiểm soát được nguồn lây bệnh, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước mắt cũng như trung và dài hạn.

Theo báo cáo của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch cúm gia cầm xuất hiện tại Việt Nam từ cuối năm 2003 và đến nay đã có 5 đợt dịch. Sau nhiều nỗ lực kiểm soát, trong số 27 tỉnh, thành phố có dịch năm 2008, hiện chỉ còn tỉnh Cà Mau có dịch chưa qua 21 ngày.

Về dịch cúm A (H5N1) ở người, tính từ khi xuất hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên ngày 26/12/2003 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận được 106 trường hợp mắc bệnh tại 35 tỉnh, thành phố, trong đó có 52 trường hợp đã tử vong. Thống kê có 97% bệnh nhân có tiền sử dịch tễ phơi nhiễm với gia cầm bị bệnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục