Quốc tế tiếp tục lên án Israel tấn công tàu cứu trợ

Nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên án mạnh mẽ vụ quân đội Israel tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ quốc tế dành cho Dải Gaza.
Nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên án mạnh mẽ vụ quân đội Israel tấn công đoàn tàu cứu trợ quốc tế dành cho Dải Gaza.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 1/6 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Geneva (Thụy Sĩ), lên án hành động của Israel, bày tỏ ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu tổ chức một cuộc điều tra quốc tế về thảm họa này, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt phong tỏa Gaza.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Israel để phản đối vụ đột kích đẫm máu của quân đội nước này. Tổng thống Brazil Lula da Silva nhấn mạnh rằng Israel không có quyền tấn công các đoàn tàu đang hoạt động trên lãnh hải quốc tế. Trong khi đó, Cuba gọi vụ tấn công tàu cứu trợ Gaza là "hành vi bất hợp pháp," còn Venezuela gọi đó "vụ thảm sát tàn ác."

Chiều 1/6, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, bày tỏ "sự tiếc thương sâu sắc" trước những tổn thất của Thổ Nhĩ Kỳ trong thảm họa này.

Theo tin từ Nhà Trắng, ông Obama khẳng định Washington ủng hộ một cuộc điều tra đáng tin cậy, công bằng và minh bạch, đồng thời cam kết sẽ phối hợp với Israel trong việc trả tự do cho những chiếc tàu và các nhà hoạt động nước ngoài vẫn đang bị Israel giam giữ.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tìm ra những phương thức an toàn hơn để cung cấp hàng viện trợ cho Dải Gaza mà không đe dọa đến an ninh của Israel.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn từ chối lên án Israel bất chấp yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhiều nước trên thế giới. Phớt lờ yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ cho biết Mỹ ủng hộ "cuộc điều tra của Israel" về vấn đề này.

Giải thích tuyên bố của bà Hillary, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Gibbs nói rằng vụ tấn công do quân đội Israel tiến hành, vì vậy chính quốc gia này phải điều tra về vụ việc thay vì một cơ quan quốc tế độc lập đảm nhiệm.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo bắt đầu từ tối 1/6 sẽ trục xuất tất cả nhà hoạt động người nước ngoài bị bắt giữ trong chiến dịch ngăn chặn tàu viện trợ tới Dải Gaza.

Sau vụ tấn công đẫm máu hôm 31/5 vừa qua của quân đội Israel, Tel Aviv đã trục xuất hơn 600 nhà hoạt động đến từ 42 quốc gia, song vẫn giam giữ hàng trăm người khác, phần lớn là những người có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đài phát thanh quân sự của Israel, trong số những người đang bị Israel giam giữ, 45 người bị trục xuất trong các ngày 1 và 2/6, hơn 200 người quốc tịch các nước Arập sẽ được đưa đến biên giới Jordan.

Tuy nhiên, hàng trăm nhà hoạt động khác dường như đã từ chối ký vào một văn bản trong đó nói rằng họ xâm nhập Israel bất hợp pháp mặc dù tàu cứu trợ chở họ bị quân đội Israel bắt giữ thuộc lãnh hải quốc tế.

Israel cũng đã bắt đầu cho vận chuyển bằng đường bộ đến Gaza những chuyến hàng nhân đạo được bốc dỡ từ đoàn tàu bị quân đội nước này tấn công hôm 31/5. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn có nguy cơ tái diễn sau khi một quan chức cấp cao của Israel tuyên bố Tel Aviv sẽ không khoan nhượng cho những hành động vi phạm lệnh phong tỏa Gaza và sẽ không cho bất cứ chuyến tàu nào đến Gaza để cung cấp những mặt hàng có khả năng "đe dọa an ninh Israel."

Bất chấp cảnh báo của Tel Aviv, các nhà hoạt động nước ngoài đã tuyên bố trong vài ngày tới sẽ nỗ lực nhằm phá vỡ tình trạng phong tỏa Dải Gaza. Hiện tại, các nhà hoạt động nước ngoài đang lên kế hoạch đưa một đội tàu cứu trợ đến Dải Gaza trong tháng 7.

Một quan chức an ninh giấu tên của Israel ngày 1/6 xác nhận pháo phòng không của Lebanon đã tấn công máy bay chiến đấu của Israel xâm phạm không phận Lebanon. Máy bay Israel thường xuyên xâm nhập không phận Lebanon, lấy lý do "theo dõi có sự chuyển giao vũ khí cho Phong trào Hồi giáo Hezbollah hay không."

Trong nhiều năm nay, phong trào Hezbollah đã đảm nhiệm việc đảm bảo an ninh trên toàn lãnh thổ Lebanon. Việc máy bay Israel xâm phạm không phận Lebanon là hành động vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chấm dứt cuộc chiến giữa quân đội Israel với phong trào Hồi giáo này năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục