Quốc tế ủng hộ Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, các Bộ trưởng phụ trách về môi trường của nhiều nước châu Âu đã nhất trí xem xét tích cực đề nghị của Việt Nam về việc thành lập Chương trình hỗ trợ đặc biệt giúp 5 nước bị ảnh hưởng lớn nhất của nước biển dâng, trong đó có Việt Nam.

Trong các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, các Bộ trưởng phụ trách về môi trường của nhiều nước châu Âu đã nhất trí xem xét tích cực đề nghị của Việt Nam về việc thành lập Chương trình hỗ trợ đặc biệt giúp 5 nước bị ảnh hưởng lớn nhất của nước biển dâng, trong đó có Việt Nam.

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại thành phố Poznan (Ba Lan) ngày 11 và 12/12, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã có các cuộc tiếp xúc song phương để trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu lên thực trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam và công tác ứng phó của Chính phủ Việt Nam với tình trạng biến đổi khí hậu, đặc biệt là việc nước biển dâng.

Ông cũng nhắc lại quan điểm "trách nhiệm chung nhưng có phân chia và theo năng lực" trong hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định các nước phát triển có trách nhiệm hàng đầu trong việc cắt giảm khí nhà kính, thúc đẩy các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ hiệu quả cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực này. 

Phó Thủ tướng cho rằng để thúc đẩy hiệu quả hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước phát triển có thể chia việc đóng góp tài chính cho các quỹ hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu thành nhiều giai đoạn để vừa giảm bớt gánh nặng tài chính, vừa sớm có thể đưa các quỹ này vào hoạt động.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Achim Steiner và bộ trưởng các nước châu Âu đã bày tỏ cảm thông về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam, đồng thời đưa ra những đề nghị cụ thể trong việc thúc đẩy các dự án hợp tác hiện nay, nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực cán bộ, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ cũng như tiếp cận với các nguồn vốn song phương và đa phương về môi trường, biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục