Quốc tế viện trợ 224 triệu USD cho Pakistan

Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Pakistan, họp ngày 21/5 tại Islamabad, đã cam kết viện trợ 224 triệu USD để cứu trợ khoảng 2 triệu người bị mất nhà cửa trong chiến dịch quân sự tổng lực của Chính phủ Pakistan tấn công phiến quân ở vùng Tây Bắc.

Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Pakistan, họp ngày 21/5 tại Islamabad, đã cam kết viện trợ 224 triệu USD để cứu trợ khoảng 2 triệu người bị mất nhà cửa trong chiến dịch quân sự tổng lực của Chính phủ Pakistan tấn công phiến quân ở vùng Tây Bắc.

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề kinh tế của Pakistan, bà Hina Rabbani Khar cho biết trong ngày 22/5, Liên hợp quốc sẽ đưa ra lời kêu gọi viện trợ khẩn cấp với hy vọng số tiền cam kết viện trợ có thể tăng lên đến 500-600 triệu USD.

Dự kiến, trong hôm nay, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cũng sẽ kêu gọi các nguyên thủ quốc gia hỗ trợ Pakistan vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.

Theo Bộ trưởng Thông tin Pakistan Qamar Zaman Kaira, trước đó, các nước tài trợ đã cam kết viện trợ cho cả các hoạt động cứu trợ cũng như tiến trình tái thiết và xây dựng khu vực bị tàn phá trong cuộc tấn công, nhằm giúp người dân khu vực này sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Liên hợp quốc đã cảnh báo nguy cơ bùng nổ một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại Pakistan và kêu gọi thế giới viện trợ cho khoảng 1,5 triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa do chiến dịch quân sự tiêu diệt tàn quân Taliban tại nước này, cùng với 550.000 người đã phải sơ tán do xung đột tại thung lũng Swat và các khu vực lân cận từ mùa Thu năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục