Quốc vương Arập Xêút viện trợ người dân bị bão lũ

Hôm nay, 200 tấn hàng của Quốc vương Ảrập Xêút tặng người dân các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đã tới Hà Nội.
Ngày 2/12, chuyến chuyên cơ đầu tiên chở 200 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Quốc vương Arập Xêút Abdullah Bin Abdulaziz đã tới Hà Nội, nhằm giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên Việt Nam bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 9bão số 11 vừa qua.

Số hàng còn lại sẽ tới Việt Nam vào ngày 3/12. Đây là một phần trong hàng viện trợ của Quốc vương.

Số hàng trên gồm 1.200 lều bạt; 1.000 chăn; 5.000 tấm thảm và 3.000 thùng hàng. Mỗi thùng hàng gồm 3kg gạo; 2kg mỳ; sữa; 2kg đường; 2kg đỗ hạt, một hộp đậu hạt, một lít dầu ăn, bánh quy, 3kg bột mỳ trộn bột nở.

Quốc vương Arập Xêút là nguyên thủ quốc gia vùng Vịnh đầu tiên gửi hàng nhân đạo giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai của Việt Nam, thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Quốc vương đối với nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng và Đại sứ Arập Xêút tại Việt Nam Salah Bin Sarhan đã đón nhận những gói hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên này.

Ông Trần Ngọc Tăng nhấn mạnh đây là nghĩa cử cao đẹp của Quốc vương và nhân dân Arập Xêút dành cho nhân dân Việt Nam, đặc biệt là người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, mặc dù nhân dân Arập Xêút đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do lụt lội.

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam sẽ nhanh chóng vận chuyển món quà của Quốc vương Arập Xêút tới tận tay người dân để giúp họ ổn định cuộc sống.

Ngày 4/12, Hội sẽ tổ chức lễ tiếp nhận toàn bộ số hàng viện trợ nhân đạo của Quốc vương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục