Quốc vương Campuchia ân xá cho kĩ sư người Thái

Quốc vương Campuchia vừa ký lệnh ân xá cho Siwarak, một kỹ sư người Thái Lan vừa bị kết án 7 năm tù giam vì tội làm gián điệp.
Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Khieu Kanharith cho biết Quốc vương Norodom Sihamonii ngày 11/12 đã ân xá cho Siwarak Chothipong - kĩ sư người Thái Lan làm việc cho Công ty dịch vụ không lưu Campuchia vừa bị kết án 7 năm tù giam vì tội làm gián điệp.

Siwarak bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ ngày 12/11 vừa qua với cáo buộc đánh cắp thông tin về lịch trình chuyến bay của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tới Phnom Penh ngày 10/11 và chuyển thông tin này cho Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh.

Trong phiên tòa xét xử ngày 8/12, Siwarak thừa nhận đã cung cấp cho Đại sứ quán Thái Lan thông tin về chuyến bay tới Phnom Penh, nhưng anh ta không biết ông Thaksin có mặt trên chuyến bay đó.

Tòa phán quyết thông tin về chuyến bay của ông Thaksin là tin mật và việc Siwarak cung cấp tin này ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Campuchia.

Siwarak bị kết án 7 năm tù và phạt 10 triệu riel, tương đương 2.500 USD.

Theo ông Kanharith, Quốc vương Norodom Sihamonii đã ký lệnh ân xá cho Siwarak sáng 11/12, một ngày sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen đề nghị Quốc vương ân xá cho kỹ sư này.

Ông Kanharith cũng cho biết Siwarak có thể tiếp tục ở lại Campuchia làm việc nếu có nguyện vọng như vậy. Siwarak sẽ được ra tù vào ngày 14/12 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục