Quốc vương Jordan Abdullah II cử thủ tướng mới

Ngày 9/12, Quốc vương Jordan Abdullah II đã cử ông Samir Rifai làm thủ tướng mới, sau khi Thủ tướng Nader Dahabi xin từ chức.
Ngày 9/12, Quốc vương Jordan Abdullah II đã cử ông Samir Rifai làm thủ tướng mới, sau khi Thủ tướng Nader Dahabi xin từ chức.

Trước khi được cử làm Thủ tướng, ông Rifai giữ chức giám đốc tổ chức Vốn Dubai Jordan (JDC).

Ông Samih Maaytah, nhà phân tích chính trị, cho biết việc cử thủ tướng mới được tiến hành sau khi Hạ viện giải tán cuối tháng 11 và Quốc vương đề nghị cải cách tiến trình bầu cử và sửa đổi luật bầu cử.

Việc ông Dahabi từ chức không có gì ngạc nhiên vì chính phủ của ông không thể thực thi nhiều vấn đề, nhất là các thách thức về kinh tế và sự thâm hụt ngân sách tăng vọt.

Chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2009, thâm hụt ngân sách của Jordan lên tới 891,8 triệu đina (hơn 1 tỷ USD), tăng 78% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các quan chức cho biết Quốc vương Abdullah II đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Dahabi, đồng thời yêu cầu Chánh án Tòa án Hoàng gia Nasser Lozi thành lập chính phủ mới nhằm thúc đẩy cải cách kinh tế trước khi nước này tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm 2010.

Nội các mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo đuổi công cuộc cải cách thị trường tự do của Jordan, mà giới chỉ trích cho rằng cuộc cải cách này ngày càng làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, và nối tiếp truyền thống ủng hộ các chính sách của đồng minh Mỹ trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục