Quốc vương Jordan bổ nhiệm Chủ tịch Thượng viện

Quốc vương Jordan Abdullah II chỉ định cựu Thủ tướng Taher al-Masri làm tân Chủ tịch Thượng viện thay người tiền nhiệm Zeid Rifai.
Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 17/12 đã chỉ định cựu Thủ tướng Taher al-Masri làm tân Chủ tịch Thượng viện thay người tiền nhiệm Zeid Rifai đệ đơn từ chức hồi tuần trước.

Ông Taher al-Masri, 67 tuổi, là người gốc Palestine, từng giữ các chức vụ quan trọng kể cả chức Thủ tướng Jordan (từ tháng 6-11/1991) và Ngoại trưởng (1984-1988).

Hồi đầu tháng, Quốc vương Abdullah II cũng đã chỉ định Giám đốc tổ chức Vốn Dubai Jordan (JDC), ông Samir Rifai làm tân Thủ tướng Jordan sau khi chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Nader Dahabi.

Các động thái trên là một phần trong nỗ lực của Quốc vương Abdullah II nhằm thúc đẩy cải cách kinh tế đất nước trước khi tiến hành tổng tuyển cử vào cuối năm 2010.

Jordan đang phải đối phó với nhiều thách thức kinh tế và thâm hụt ngân sách tăng vọt. Riêng trong 10 tháng đầu năm nay, thâm hụt ngân sách của nước này lên tới hơn 1 tỷ USD, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục