Quốc vương Jordan "vạch mặt" Thổ Nhĩ Kỳ đưa khủng bố tới châu Âu

Quốc vương Jordan Abdullah đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đưa khủng bố tới châu Âu, cho rằng đây làm một phần trong chính sách của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Quốc vương Jordan "vạch mặt" Thổ Nhĩ Kỳ đưa khủng bố tới châu Âu ảnh 1Quốc vương Jordan Abdullah. (Ảnh: DPA)

Quốc vương Jordan Abdullah đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đưa khủng bố tới châu Âu, cho rằng đây làm một phần trong chính sách của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Báo Tin kinh tế Đức (DWN) trích dẫn một văn bản được hãng MEE đăng tải cho biết Quốc vương Abdullah đã lên án mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp gần đây với các nghị sỹ Mỹ ở Washington, rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn và sự hiện diện của chủ nghĩa khủng bố trong đó không phải là sự tình cờ.

Theo ông, "sự thật là các đối tượng khủng bố tới châu Âu một phần là do chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ, song mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ luôn bị lên án vì việc đó, họ vẫn làm những gì họ muốn."

Tại cuộc gặp của Quốc vương Abdullah tại Mỹ có sự hiện diện của các Thượng nghị sỹ John McCain, Bob Corker, Mitch McConnell và Harry Reid. Theo báo Đức, thông tin trên là đáng tin cậy, do hãng tin MEE luôn hoạt động theo các tiêu chí báo chí chuyên nghiệp.

Cũng theo Quốc vương Abdullah, không có gì nghi ngờ khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS xuất khẩu dầu mỏ. Theo ông, Ankara không chỉ hỗ trợ các nhóm Hồi giáo ở Syria, mà cả ở Libya và Somalia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục