Quốc vương Malaysia thúc đẩy đồng thuận giữa các chính đảng

Quốc vương Abdullah đã khuyến cáo lãnh đạo các đảng rằng đất nước đang phải đối mặt với bất ổn chính trị, vì vậy mọi người phải đoàn kết nhất trí để chống lại dịch COVID-19, vực dậy kinh tế đất nước.
Quốc vương Malaysia thúc đẩy đồng thuận giữa các chính đảng ảnh 1Quốc vương Abdullah. (Nguồn: malaymail.com)

Các chính đảng tại Malaysia đã đạt được đồng thuận về việc sớm chấm dứt xung đột chính trị, là một trong những nguyên nhân khiến Thủ tướng Muhyiddin Yassin cùng 29 bộ trưởng trong nội các chính phủ của Liên minh Dân tộc (PN) cầm quyền từ chức ngày 16/8 sau 17 tháng cầm quyền.

Chiều 17/8, sau khi yết kiến Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Chủ tịch đảng Công lý Nhân dân (PKR) Anwar Ibrahim cho biết lãnh đạo tất cả các đảng đã đạt được đồng thuận chấm dứt xung đột chính trị trước đây, mở ra cục diện chính trị mới, cùng nhau ứng phó với khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 và kinh tế.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Hoàng cung, ông Anwar cho biết trong buổi gặp, Quốc vương Abdullah đã khuyến cáo lãnh đạo các đảng rằng đất nước đang phải đối mặt với bất ổn chính trị, vì vậy mọi người phải đoàn kết nhất trí để chống lại dịch COVID-19 và vực dậy kinh tế đất nước.

Trong cuộc gặp, lãnh đạo các đảng đã phát biểu ý kiến, bao gồm đảng PKR, đảng Niềm tin Dân tộc (Amanah), đảng Di sản Sabah (Warisan), đảng Hồi giáo Malaysia (PAS)…, đồng thời đạt được đồng thuận về việc chấm dứt xung đột chính trị trước đây và mở ra cục diện chính trị mới.

[Nhà Vua Malaysia chỉ định ông Muhyiddin làm Thủ tướng lâm thời]

Trước đó, ngày 16/8, Thủ tướng Muhyiddin tuyên bố ông và nội các từ chức do mất sự tín nhiệm của đa số nghị sỹ tại Quốc hội, đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ mới sẽ được thành lập sớm nhất có thể.

Quốc vương Abdullah đã nhận đơn từ chức, song chỉ định ông Muhyiddin làm thủ tướng lâm thời cho đến khi thủ tướng mới được bổ nhiệm.

Quốc vương cho rằng thời điểm này không phù hợp để tổ chức bầu cử do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tỷ lệ nhiễm và tử vong do COVID-19 trên 1 triệu dân tại Malaysia hiện ở mức cao nhất tại Đông Nam Á.

Khủng hoảng chính trị tại Malaysia xảy ra sau nhiều tháng bất đồng nội bộ trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Muhyiddin nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục