Quốc vương Maroc đề xuất sáng kiến của châu Phi phòng, chống COVID-19

Sáng kiến chú trọng hành động và biện pháp thiết thực, theo đó lập một khuôn khổ làm việc chung để các nước châu Phi ngăn chặn dịch bệnh.
Quốc vương Maroc đề xuất sáng kiến của châu Phi phòng, chống COVID-19 ảnh 1Quốc Vương Maroc Mohammed VI. (Nguồn: AFP)

Ngày 13/4, Quốc Vương Maroc Mohammed VI đề xuất triển khai một sáng kiến của châu Phi phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hãng tin MAP của Maroc đưa tin Quốc Vương Mohammed VI đưa ra đề xuất trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Cote d'Ivoire Alassane Ouattara và Tổng thống Senegal Macky Sall.

Sáng kiến chú trọng hành động và biện pháp thiết thực, theo đó lập một khuôn khổ làm việc chung để các nước châu Phi ngăn chặn dịch bệnh.

Sáng kiến này sẽ tạo điều kiện để các nước chia sẻ kinh nghiệm và những cách thức tốt nhất để giảm tác động của đại dịch đối với sức khỏe của người dân cũng như kinh tế và xã hội.

Bộ Y tế Maroc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 102 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Maroc lên 1.763 ca với 126 ca tử vong. Trong khi đó, 203 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Tại Nigeira, Tổng thống Muhammadu Buhari ngày 13/4 tuyên bố gia hạn thêm 2 tuần lệnh giới nghiêm tại thành phố Lagos, thủ đô Abuja và bang Ogun, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Buhari nêu rõ kéo dài lệnh giới nghiêm là một quyết định khó khăn, song cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Nigeria.

Hàng triệu người dân ở Lagos, Abuja và Ogun chấp hành lệnh giới nghiêm kể từ ngày 30/3 vừa qua. Các chuyên gia y tế nhận định Nigeria sẽ gánh chịu hậu quả lớn trong trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh do hệ thống y tế yếu kém, cũng như mật độ dân số quá cao.

[Châu Phi ghi nhận gần 13.700 ca mắc COVID-19 mới, 744 người tử vong] 

Đến nay Nigeria đã ghi nhận 88 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 10 ca tử vong.

Cũng trong ngày 13/4, Chính phủ Sudan ban bố lệnh giới nghiêm có hiệu lực trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 18/4, tại bang Khartoum trong bối cảnh nhiều ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận ở quốc gia này.

Theo Bộ trưởng Thông tin Faisal Salih, các cửa hàng tạp hoá và hiệu thuốc sẽ được miễn giới nghiêm vào những khung giờ nhất định, song chính phủ chưa công bố thời gian cụ thể.

Người dân vẫn sẽ được cho phép di chuyển hạn chế trong các khu vực gần nhà để mua nhu yếu phẩm.

Đến nay, Sudan đã ghi nhận 29 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 người thiệt mạng. Riêng trong ngày 13/4, nước này đã phát hiện thêm 10 ca nhiễm mới - số ca nhiễm mới cao nhất ghi nhận trong một ngày tại Sudan.

Bộ trưởng Y tế Akram Ali nhận định Sudan đang phải đối mặt với giai đoạn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Công tác ứng phó với dịch bệnh ở Sudan đang gặp nhiều trở ngại do những khó khăn về kinh tế, hệ thống y tế hạn chế, cũng như tình trạng thiếu thuốc men và vật tư y tế.

Để chủ động đối phó với sự xâm nhập và lây lan của virus SARS-CoV-2, Sudan bắt đầu tiến hành kiểm tra sức khỏe của những hành khách nhập cảnh qua đường hàng không từ tháng Hai vừa qua.

Tháng Ba vừa qua, quốc gia Đông Phi này quyết định tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách và đóng cửa các tuyến biên giới, trừ mục đích thương mại.

Chính phủ Sudan cũng ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa các cơ sở giáo dục và cấm tụ tập đông người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục