Quốc vương Saudi Arabia hội đàm với Tổng thống Palestine

Quốc vương Salman Bin Abdulaziz tái khẳng định lập trường của vương quốc với Palestine cũng như quyền của nhân dân anh em nhằm thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.
Quốc vương Saudi Arabia hội đàm với Tổng thống Palestine ảnh 1Quốc vương Salman bin Abdul Aziz Al Saud và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: SPA)

Theo Sputniknews, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ngày 16/10 tuyên bố Quốc vương nước này Salman bin Abdul Aziz Al Saud đã tiếp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong đó Quốc vương đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Palestine.

[Saudi Arabia khẳng định không đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu Iran]

Trong tuyên bố được công bố trên mạng xã hội Twitter, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ: "Quốc vương Salman Bin Abdulaziz tái khẳng định lập trường của vương quốc với Palestine cũng như quyền của nhân dân anh em nhằm thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô."

Theo tuyên bố, Tổng thống Abbas đã gửi lời cảm ơn tới Quốc vương Saudi Arabia vì sự ủng hộ của ông với Palestine, đồng thời ông Abbas cũng lên án vụ tấn công mới đây nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục