Quốc vương Saudi Arabia phong con trai 31 tuổi làm Thái tử mới

Quốc vương Saudi Arabia Salman đã phong con trai là Mohammed bin Salman làm Thái tử, hoàn tất việc tước bỏ dần quyền lực của Thái tử đã bị cách chức Mohammed bin Nayef.
Quốc vương Saudi Arabia phong con trai 31 tuổi làm Thái tử mới ảnh 1Ông Mohammed bin Salman. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 21/6, Quốc vương Saudi Arabia Salman đã phong con trai là Mohammed bin Salman làm Thái tử, hoàn tất việc tước bỏ dần quyền lực của Thái tử đã bị cách chức Mohammed bin Nayef.

Theo sắc lệnh hoàng gia do hãng thông tấn chính thức SPA của Saudi Arabia công bố, ông Mohammed bin Salman, 31 tuổi, còn được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng và tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Cũng theo sắc lệnh trên, ông Mohammed bin Nayef sẽ bị buộc phải rời khỏi chức vụ Bộ trưởng Nội vụ.

[Anh trai của Quốc vương Saudi Arabia qua đời ở tuổi 93]

Theo kênh truyền hình nhà nước al-Arabiya, Hội đồng tận trung Saudi Arabia (Allegiance Council) đã bỏ phiếu 31/34 ủng hộ sắc lệnh của Quốc vương.

Quốc vương Saudi Arabia đã kêu gọi người dân cam kết trung thành với Thái tử mới.

Khi còn là phó Thái tử, ông Mohammed bin Salman đã được giao phụ trách một loạt các lĩnh vực rộng lớn.

Ông chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh của Saudi Arabia tại Yemen, chỉ đạo chính sách năng lượng và đề ra một hội đồng với nhiệm vụ cải tổ nền kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục