Quý 1/2021, lợi nhuận ròng của Kenanga đạt 34,2 triệu RM, tăng mạnh so với mức lỗ 6,9 triệu RM của quý 1/2020

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 31 tháng 5 năm 2021 –Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad (Kenanga) – ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu của Malaysia, vừa công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2021 (kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021). Theo đó, trong quý 1/2021, lợi nhuận […]

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 31 tháng 5 năm 2021 –Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad (Kenanga) – ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu của Malaysia, vừa công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2021 (kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021). Theo đó, trong quý 1/2021, lợi nhuận ròng của Kenanga đạt 34,2 triệu ringgit Malaysia (RM), tăng 41,1 triệu RM so với mức lỗ ròng 6,9 triệu RM của quý 1/2020. Khoản lỗ ròng trước đó chủ yếu do trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đã được hoàn nhập lũy tiến qua các quý.

Ông Datuk Chay Wai Leong, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Đầu tư Kenanga

Trong quý 1/2021, doanh thu hợp nhất của Kenanga đạt 250,1 triệu RM, tăng 51,3% so với quý 1 năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Kenang ở mức 13,8%, so với con số 10,7% của cả năm 2020. Kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý 1/2021 của Kenanga chủ yếu nhờ đóng góp cao hơn từ mảng môi giới chứng khoán và mảng đầu tư & quản lý tài sản, cũng như tỷ lệ lợi nhuận cao hơn từ liên doanh với Công ty Rakuten Trade.

Bộ phận môi giới chứng khoán của Kenanga tiếp tục được hưởng lợi từ các hoạt động giao dịch cao trên Sàn giao dịch chứng khoán Malaysia (Bursa Malaysia). Trong quý 1/2021, thị trường chứng khoán Malaysia đã chứng kiến giá trị giao dịch trung bình hàng ngày (average daily trading value – ADV) đạt 10,0 tỷ RM, cao hơn mức 8,6 tỷ RM được ghi nhận trong cả năm 2020. Do đó, lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2021 của Kenanga từ phân khúc này đã tăng lên 34,3 triệu RM, so với khoản lỗ trước thuế là 13,6 triệu RM trong quý 1 năm ngoái.

Trong quý 1/2021, lợi nhuận trước thuế từ Bộ phận đầu tư & quản lý tài sản của Kenanga tăng gần 15 lần, lên 7,6 triệu RM từ mức 0,5 triệu RM của quý 1/2020. Sự gia tăng đáng kể này được cho là do thu nhập từ phí quản lý được tạo ra cao hơn.

Trong quý 1/2021, trung bình hàng tháng số tài khoản mới được mở là 10.457 cho liên doanh của Kenanga với Công ty Rakuten Trade, cao hơn so với mức trung bình hàng tháng là 9.893 tài khoản mới được mở trong cả năm 2020.

Trong tháng 4 vừa qua, Kenanga Investors Berhad – công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Ngân hàng Đầu tư Kenanga đã ra mắt Quỹ Kenanga Waqf Al-Ihsan, tiếp tục mở rộng các khoản đầu tư tuân thủ Luật Shariah của Hồi giáo. Waqf là một phương tiện phục vụ mục đích từ thiện dựa trên Luật lệ Hồi giáo, tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, trao quyền kinh tế và bảo tồn môi trường. Quỹ sẽ đóng vai trò là bệ phóng cho các sản phẩm tương tự khác có liên kết với Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (Environmental, Social and Governance – ESG) như một phần trong động thái của Kenanga Investors hướng tới đầu tư bền vững và có trách nhiệm với xã hội.

Ông Datuk Chay Wai Leong, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad, nhận xét: “Chiến lược kỹ thuật số của chúng tôi đã được chứng minh là vô giá trong những thời khắc đầy thử thách như năm 2020 vừa qua. Với việc chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được triển khai trên toàn lãnh thổ Malaysia, chúng tôi lạc quan một cách thận trọng về sức khỏe của nền kinh tế nói chung trong nửa cuối năm nay. Được hỗ trợ bởi các sáng kiến kỹ thuật số đang được triển khai, chúng tôi đang trên đà thúc đẩy hệ sinh thái của mình, duy trì tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu đề ra cho năm 2021”.

Để biết thêm thông tin về Kenanga, hãy truy cập www.kenanga.com.my

Thông tin về Kenanga Investment Bank Berhad

Được thành lập cách đây hơn 45 năm, Ngân hàng Đầu tư Kenanga Berhad hiện là một tập đoàn tài chính độc lập tại Malaysia với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới cổ phiếu, ngân hàng đầu tư, kho bạc, ngân hàng Hồi giáo, các công cụ phái sinh niêm yết, quản lý đầu tư, quản lý tài sản, cho vay có cấu trúc và tài trợ thương mại.

Ngân hàng Đầu tư Kenanga đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như các giải thưởng Lipper, Fundsupermart và Morningstar. Thực tế này phản ánh vị thế vững mạnh của Kenanga trên thị trường tài chính Malaysia. Vì những nỗ lực không ngừng hướng tới sự tiếp cận cộng đồng và hoạt động tình nguyện của nhân viên, Kenanga đã được trao giải thưởng Công ty gương mẫu của năm về nhận thức về môi trường và tính bền vững tại Giải thưởng Bền vững & CSR Malaysia năm 2020.

Hiện tại , Ngân hàng Đầu tư Kenanga là ngân hàng đầu tư độc lập hàng đầu của Malaysia đã giành được nhiều giải thưởng trong nước với cam kết liên tục hướng tới việc thúc đẩy hợp tác, đổi mới và số hóa trên thị trường.

Thông cáo báo chí này do Bộ phận Tiếp thị & Truyền thông của Kenanga Group phát hành.

Tin cùng chuyên mục