Quý 3, hoàn thành tuyến tuần tra biên giới Tây Bắc

Dự án đường tuần tra biên giới khu vực Tây Bắc đến nay cơ bản đã thông tuyến và đang đẩy nhanh tiến độ đổ bêtông mặt đường.
Khu vực Tây Bắc triển khai dự án 47 - Đường tuần tra biên giới giai đoạn 2006-2010, gồm bốn dự án dọc đường biên và bốn phân đoạn vào các đơn vị đóng trên địa bàn biên giới thuộc ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, có tổng chiều dài 228km.

Dự án đường tuần tra biên giới khu vực Tây Bắc giai đoạn 2006-2010 đến nay cơ bản đã thông tuyến (226/228km đã xong nền đường) và đang đẩy nhanh tiến độ đổ bêtông mặt đường, phấn đấu hoàn thành bàn giao vào cuối quý 3 năm nay.

Các dự án này do 22 nhà thầu đảm nhận thi công (28 gói thầu), cùng với sáu nhà thầu tư vấn thiết kế, sáu nhà thầu tư vấn giám sát, năm nhà thầu thí nghiệm hạ tầng, 13 đơn vị rà phá bom mìn, vật nổ và tư vấn khảo sát bom mìn...

Xây dựng đường tuần tra biên giới là nhiệm vụ chiến lược quan trọng đối với việc củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với vùng đồng bào các dân tộc khu vực biên giới đồng thời giữ gìn, củng cố mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Thiếu tướng Hoàng Kiền, Giám đốc Ban Quản lý dự án 47, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định thực hiện đường tuần tra biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Bộ Quốc phòng được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ này.

Ban Quản lý dự án 47 đã phát động đợt thi đua ngay từ đầu quý 2 năm nay, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 66 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam./.

Điều Chính Tới (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục