Quỹ Châu Á tặng học bổng cho nữ sinh nghèo

Thông qua Trung tâm nâng cao dân trí - Hội Khuyến học Việt Nam, ngày 22/5, Quỹ học bổng Châu Á (Hoa Kỳ) đã trao tặng 59 suất học bổng cho nữ sinh phổ thông trung học nghèo ở 4 huyện Thoại Sơn, An Phú, Phú Tân và Chợ Mới của tỉnh An Giang, mỗi suất trị giá 2.500.000 đồng (tính cho 10 tháng).

Thông qua Trung tâm nâng cao dân trí - Hội Khuyến học Việt Nam, ngày 22/5, Quỹ học bổng Châu Á (Hoa Kỳ) đã trao tặng 59 suất học bổng cho nữ sinh phổ thông trung học nghèo ở 4 huyện Thoại Sơn, An Phú, Phú Tân và Chợ Mới của tỉnh An Giang, mỗi suất trị giá 2.500.000 đồng (tính cho 10 tháng).

Quỹ Châu Á đã nâng mức học bổng từ 200.000 đồng/suất/tháng lên 250.000 đồng/suất/tháng, trong số này có 30 học sinh mới nhận lần đầu tiên và 29 học sinh được tiếp tục nhận từ cấp trung học cơ sở những năm trước.

Khác các nguồn tài trợ hiện có, học bổng của Quỹ Châu Á chỉ dành riêng cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn nên đã tạo cơ hội cho nữ sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường, không bỏ học giữa chừng.

Như em Vương Thị Anh Đào học sinh lớp 8A3 trường trung học cơ sở Mỹ An (huyện Chợ Mới) mồ côi mẹ, cha làm thợ hồ nên không có điều kiện đến trường, đã được Quỹ hỗ trợ từ năm học lớp 6 để duy trì học tập cho đến nay.

Cảm động nhất là em Lê Phước Thảo, học sinh lớp 10A8 trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại (huyện Thoại Sơn) mồ côi, 3 anh em chung sống trong căn nhà do xóm làng cho mượn tạm. Từ năm học lớp 6 em nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Châu Á nên được đến trường và năm nào cũng đạt thành tích là học sinh khá, giỏi.

Quỹ Châu Á đã tài trợ cho học sinh nghèo tỉnh An Giang từ năm 2004 đến nay, mỗi năm 50 suất. Quỹ còn cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các em đến hết cấp trung học phổ thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục