Quỹ đầu tư Singapore mua 30% dự án Diamond Lotus

Quỹ đầu tư Singapore mua 30% dự án Diamond Lotus ở TP.HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phuc Khang Corp) ký kết với Quỹ Genesis Global Capital (Singapore) để phát triển chuỗi căn hộ xanh dự án Diamond Lotus theo tiêu chuẩn Mỹ.
Quỹ đầu tư Singapore mua 30% dự án Diamond Lotus ở TP.HCM ảnh 1Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Trần Xuân Tình/Vietnam+)

Ngày 1/11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phuc Khang Corp) ký kết với Quỹ Genesis Global Capital (Singapore) để phát triển chuỗi căn hộ xanh dự án Diamond Lotus theo tiêu chuẩn Mỹ.

Ông Trần Tam, chủ tịch​ Hội đồng quản trị Phuc Khang Corp cho biết: “Quỹ Genesis Global Capital cam kết mua lại 30% dự án căn hộ Diamond Lotus để thuê, bán cho thương gia, chuyên gia, nhà đầu tư người nước ngoài, Việt kiều đến Việt Nam sinh sống, làm ăn, nghỉ dưỡng trong thời gian 6 năm với tổng giá trị 300 triệu USD.”

Ông Ng Chuan Kai, giám đốc điều hành Quỹ Genesis Global Capital chia sẻ: “Quỹ từng tham gia đầu tư tại thị trường Đức, Mỹ, Brasil và nay hướng đến Việt Nam vì Việt Nam là nước đang phát triển, dân số đông nên nhu cầu nhà ở rất lớn. Cùng với đó, Việt Nam đang có những chính sách cởi mở quan trọng về nhà ở đã tạo điều kiện cho người nước ngoài sở hữu nhà theo thông lệ quốc tế."

"Mặt khác, Việt Nam đang mở cửa, hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới, trở thành quốc gia năng động, tăng truởng nhanh, thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế đến làm ăn, sinh sống, du lịch. Đặc biệt Hiệp định TPP đã khiến nhu cầu về nhà ở cho các chuyên gia, doanh nhân, Việt kiều tăng đột biến. Vì thế, Quỹ Genesis Global Capital quyết định đầu tư vào Phuc Khang Corp để phát triển chuỗi căn hộ xanh Diamond Lotus nhằm đáp ứng nhu cầu cao của người nước ngoài, nhất là về sự tiện dụng và thân thiện với môi trường.”

Ông Vũ Xuân Thiện, Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cho rằng, sự kiện Quỹ Genesis Global Capital mua lại 30% dự án Diamond Lotus của Phúc Khang đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam có một doanh nghiệp bất động sản ký được với đối tác nước ngoài để bán lẻ cũng như ký hợp đồng dài hạn, “xuất khẩu” bất động sản ngay trên sân nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục