Quỹ đầu tư Trung Quốc mua lại một câu lạc bộ bóng đá Italy

Câu lạc bộ bóng đá Pavia đang chơi ở giải hạng ba (Lega Pro Prima Divisione) sẽ trở thành câu lạc bộ bóng đá của Italy đầu tiên được người Trung Quốc mua lại.
Quỹ đầu tư Trung Quốc mua lại một câu lạc bộ bóng đá Italy ảnh 1Người hâm mộ theo dõi một trận đấu của câu lạc bộ Pavia. (Nguồn: jamesy-contra.blogspot.com)

Theo Ansa, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Pavia đang chơi ở giải hàng ba (Lega Pro Prima Divisione) hoặc có thể coi Serie C, Italy sẽ trở thành câu lạc bộ bóng đá của Italy đầu tiên được người Trung Quốc mua lại.

Sau mấy tuần đàm phán, Câu lạc bộ bóng đá Pavia do gia đình Zanchi tại vùng Lormady, Italy sở hữu với 90,5% cổ phần đã đạt được thỏa thuận bán cổ phần của mình cho Quỹ đầu tư Pingy Shanghai, Trung Quốc.

Ở Italy hiện nay cũng có hai câu lạc bộ bóng đá chơi ở giải hạng nhất Serie A nằm dưới sự quản lý của các ông chủ nước ngoài là AS Roma và Inter Milan. Inter Milan đã được ông chủ Erick Thohir người Indonesia mua lại năm 2013 còn AS Roma được ông chủ người Mỹ đầu tư nắm quyền từ năm 2011.

Câu lạc bộ bóng đá Pavia được thành lập từ 1911, ở mùa bóng 2013-2014, họ xếp vị trí cuối bảng xếp hạng 16 đội. Lần lên hạng giải chuyên nghiệp Serie B lần gần nhất của đội vào năm 1955.

Hiện tại, giá trị của thương vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá Pavia chưa được công bố sau các cuộc đàm phán kéo dài mấy tuần qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục