Quỹ GE hỗ trợ Việt Nam cải cách pháp luật

Quỹ GE Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc công ty General Electric (GE) của Mỹ, vừa quyết định tài trợ 225.000 USD cho dự án hỗ trợ hoạt động xây dựng các quy định pháp luật của Việt Nam.

Quỹ GE Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc công ty General Electric (GE) của Mỹ, vừa quyết định tài trợ 225.000 USD cho dự án hỗ trợ hoạt động xây dựng các quy định pháp luật của Việt Nam.

Khoản tài trợ trên sẽ được giải ngân thông qua Diễn đàn Giáo dục thuộc Hội đồng Thương mại Mỹ-Việt và Dự án STAR Việt Nam.

Thông cáo báo chí của Hội đồng Thương mại Mỹ-Việt (USVTC) cho biết dự án, triển khai từ nay đến đến tháng 10/2009, tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của công chúng vào quá trình xây dựng hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam.

Diễn đàn Giáo dục thuộc USVTC và STAR Việt Nam sẽ hợp tác với các cơ quan Chính phủ Việt Nam cũng như các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan khác nhằm hỗ trợ việc soạn thảo các quy định pháp luật cũng như tổ chức chương trình đào tạo ngắn hạn cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các chương trình hội thảo cho các cán bộ nhà nước về việc xây dựng các quy định pháp luật theo yêu cầu mới (dự thảo các quy định pháp luật phải được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các đối tượng quan tâm khác góp ý), hướng dẫn phương thức tiếp nhận ý kiến và xây dựng báo cáo về các ý kiến đóng góp cũng như giải trình về nguyên nhân tiếp thu hoặc không tiếp thu các ý kiến.

Bên cạnh đó, dự án sẽ tổ chức các hoạt động đào tạo cộng đồng để tăng cường hiểu biết về quyền của cá nhân và các tổ chức kinh doanh trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các quy định pháp luật.

Diễn đàn Giáo dục thuộc USVTC được thành lập từ năm 1989 với mục tiêu xây dựng mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam với những tiêu chí mới, tham gia quá trình bình thường hóa quan hệ và hoàn thiện môi trường thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Dự án STAR-Việt Nam do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ là dự án đi đầu trong việc hỗ trợ tăng cường tính hiệu quả của qui định pháp luật Việt Nam từ năm 2001./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục