"Quy hoạch cụm dân cư, xây nhà kiên cố phòng bão"

Tổng Bí thư yêu cầu Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ nghiên cứu quy hoạch lại các cụm dân cư, xây nhà kiên cố để phòng bão lũ.
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, ngày 7/11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và kiểm tra việc khắc phục hậu quả bão số 11 tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi đến tỉnh Khánh Hòa, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và chia buồn với gia đình chị Lê Thị Hiền ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh có chồng là anh Huỳnh Văn Phước bị chết do chìm thuyền trên đường vào tránh bão.

Tổng Bí thư cũng đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Ve ở thôn Tây Bắc II, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh bị sập nhà do bão số 11; thăm hỏi tình hình thiệt hại do cơn bão số 11 và nói chuyện với nhân dân thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh.

Chiều cùng ngày, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh cần tiếp tục khắc phục những hậu quả do bão lũ, nhất là xử lý môi trường, không để dịch bệnh xảy ra; chuẩn bị tốt về giống cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2009-2010, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2009 và tạo đà cho phát triển kinh tế-xã hội của năm 2010.

Việc phân phối tiền, hàng cứu trợ cần được bảo đảm đúng đối tượng và công bằng. Rút kinh nghiệm thiệt hại từ cơn bão số 11, tỉnh Khánh Hòa cũng như các tỉnh Nam Trung bộ cần nghiên cứu quy hoạch lại các cụm dân cư, xây dựng nhà kiên cố để phòng chống bão lũ.

Cùng với việc tăng cường bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, tỉnh cần quan tâm xây dựng các công trình thủy lợi để bảo đảm nguồn nước và phòng chống lũ. Bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế-xã hội, Tổng Bí thư cũng lưu ý Khánh Hòa phải chú ý bảo vệ cảnh quan, môi trường. Các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh phải coi việc khắc phục hậu quả bão lũ là nhiệm vụ cấp bách.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, cơn bão số 11 đã làm 14 người chết, 1.125 ngôi nhà bị sập và trôi, 3.632ha lúa bị ngập và mất trắng, 4.226ha hoa màu bị hư hỏng, 6.333 lồng, bè nuôi thủy sản bị vỡ chìm… Ước tổng thiệt hại của tỉnh Khánh Hòa do bão số 11 và mưa lũ gây ra khoảng 380 tỷ đồng.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã triển khai hỗ trợ các gia đình có người chết, người bị mất tích và người bị thương trong đợt bão lũ. Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.

Nhằm giúp Khánh Hòa sớm khắc phục hậu quả bão số 11, tỉnh đã đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ giống lúa để sản xuất vụ Đông Xuân và hỗ trợ ngân sách cho khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi.

Về lâu dài, Khánh Hòa đề nghị Chính phủ đầu tư nhiều hơn cho công tác dự báo khí tượng thủy văn và các thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng vũ trang và các địa phương để chủ động phòng chống bão lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục