Quy hoạch đô thị phải đảm bảo tính dự báo

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân khẳng định công tác quy hoạch phải đảm bảo tính dự báo đối với quy hoạch phát triển đô thị.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân khẳng định, mức độ đô thị hóa đang ngày càng lan tỏa rộng trên cả nước, do vậy, trong định hướng phát triển đô thị quốc gia thời gian tới cần đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, tạo sự đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đô thị, đặc biệt phải đảm bảo được tính dự báo đối với quy hoạch phát triển đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã phát biểu như vậy tại lễ  kỷ niệm Ngày Đô thị Việt Nam, ngày 8/11.

Theo Hiệp hội các đô thị Việt Nam, năm 2009 ghi nhận những bước tiến mới của nhiều thành phố, thị xã trong việc xây dựng, phát triển và quản lý đô thị. Đến nay, cả nước có tổng số 97 thành phố, thị xã; trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương, 47 thành phố trực thuộc tỉnh và 45 thị xã.

Hưởng ứng thiết thực Ngày Đô thị Việt Nam, tất cả các thành phố, thị xã đã tham gia phong trào thi đua "Đô thị sạch" góp phần vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và thu hút đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường phố. Năm 2010, hiệp hội sẽ tổ chức bình chọn các đô thị "Xanh-Sạch-Đẹp".

Nhân ngày kỷ niệm này, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cũng tiến hành Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2009-2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chung của hội, nhấn mạnh tới nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế và thông tin tuyên truyền về quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục