Quy hoạch đô thị thích nghi với biến đổi khí hậu

Diễn đàn “Quy hoạch và phát triển đô thị nhằm thích nghi, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,” diễn ra từ 12-14/7 tại TP.HCM.
Diễn đàn bàn tròn Hội đồng vành đai Thái Bình Dương về phát triển đô thị (PRCUD) -Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Quy hoạch và phát triển đô thị nhằm thích nghi và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,” khai mạc ngày 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn đàn gồm chuyến tham quan đến hai đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh là Khu vực Đô thị mới cảng Hiệp Phước-Nhà Bè và Khu vực đô thị hiện hữu tại quận 6 và 5, phiên thảo luận bàn tròn nhằm khuyến nghị về những biện pháp quy hoạch phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của các khu vực này nói riêng, phương hướng và biện pháp quy hoạch đô thị của thành phố nói chung nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Trong ba ngày, từ 12-14/7, các đại biểu tham dự diễn đàn cùng thảo luận về Chiến lược tổng thể phát triển khu đô thị mới cảng Hiệp Phước gồm phát triển khu phức hợp cảng biển, kết nối giao thông và mối tương quan với xu hướng đô thị hoá hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh; thảo luận chi tiết các vấn đề quy hoạch và ngập lụt tại khu đô thị Hiệp Phước và các chiến lược ứng phó; đưa ra những khuyến nghị chính cho khu đô thị mới cảng Hiệp Phước.

Diễn đàn cũng nêu lên những vấn đề ngập lụt tại quận 6; toàn cảnh chiến lược cải tạo và phát triển đô thị hiện đang được thực hiện tại quận 6 gồm dự án cải tạo và khôi phục kênh Hàng Bàng và phát triển đô thị dọc theo Đại lộ Đông-Tây; tìm hiểu các đặc điểm kinh tế-xã hội của quận 6 và các chiến lược phát triển kinh tế dưới các tác động của biến đổi khí hậu đồng thời nêu lên những khuyến nghị chính để phát triển tại quận này.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam cũng đã tích cực chung tay với cả nước và cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện các biện pháp ứng phó và thích nghi với những biến đổi của khí hậu, vì chất lượng cuộc sống của người dân hôm nay và các thế hệ tương lai.

Theo các học giả trong và ngoài nước, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một trong mười địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu với những biểu hiện ngày càng rõ nét như ngập lụt, nước biển dâng, xâm mặn...

Nhận thức đầy đủ những nguy cơ trên và mong muốn thực hiện các biện pháp nhằm ứng phó và giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, thành phố đang xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khi hậu, tham gia vào tổ chức C40-nhóm các thành phố lớn trên thế giới hoạt động về biến đổi khí hậu, ký kết Ý định Thư về Kết nối các Vùng Châu thổ vào năm 2009 với thành phố Rotterdam, Hà Lan.

Mới đây, thành phố cũng phối hợp với thành phố Rotterdam và Chương trình Hợp tác về Nước và Khí hậu (CPWC) của Hà Lan tổ chức Hội thảo “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về biển Đông-Thích ứng với biến đổi khí hậu”./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục