Quy hoạch phát triển Nhà Bè theo hướng từ huyện trở thành quận

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các ngành kinh tế huyện Nhà Bè tăng trưởng ổn định hằng năm từ 12-12,2%, sản xuất nông nghiệp truyền thống thu hẹp nhanh, nông nghiệp đô thị, công nghệ cao bước đầu hình thành.

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 207 đại biểu, đại diện cho 3.594 đảng viên thuộc 31 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhà Bè đã đạt được trong 5 năm qua.

Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định với tốc độ bình quân 12,14%/năm, vượt chỉ tiêu 12% đề ra; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội; sự nghiệp giáo dục tiếp tục được đầu tư phát triển toàn diện.

[Thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng]

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra những mặt hạn chế, trong đó có chỉ tiêu thu nhập bình quân chỉ đạt 65 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu đề ra là 76 triệu đồng/người/năm).

Nguyên nhân có thể do đặt chỉ tiêu quá cao (tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ), nhưng Đảng bộ phải nhìn nhận, rà soát lại chỉ tiêu không đạt này một cách toàn diện, bám sát chỉ tiêu hàng năm, bởi đây là một chỉ tiêu rất quan trọng.

Dựa trên những đặc thù của địa phương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đảng bộ huyện lãnh đạo phát triển kinh tế, quy hoạch lĩnh vực dịch vụ phát triển có năng suất cao, hiệu quả hơn, bởi đặc điểm của huyện hiện nay kinh tế dịch vụ là chính, không phải là nông nghiệp.

Trên cơ sở này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị huyện Nhà Bè định hướng theo đặc thù của địa phương chuyển từ huyện thành quận, thực hiện quy hoạch lại sử dụng đất, hạ tầng để phát triển dịch vụ, qua đó thu hút được dịch vụ, công nghiệp năng suất, chất lượng cao.

Quy hoạch phát triển Nhà Bè theo hướng từ huyện trở thành quận ảnh 1Lãnh đạo huyện Nhà Bè giới thiệu với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân sa bàn quy hoạch Khu đô thị mới Phước Kiển-Nhơn Đức. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ huyện đề ra 3 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025; Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2020- 2025 và những năm tiếp theo; Chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thống nhất với ba Chương trình trọng điểm này, đồng thời lưu ý huyện đẩy mạnh đổi mới quản lý, thực hiện tốt chương trình xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, lấy hài lòng của người dân làm thước đo.

Phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống, con người Việt Nam; trong đó, Nhà Bè là địa phương đầu tiên của Thành phố có chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc là rất đáng biểu dương.

Cùng với đó, huyện phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cùng với sự tham tham tích cực của người dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Đồng chí Dương Thế Trung, Bí thư Huyện ủy Nhà Bè cho biết, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 cơ bản đạt và vượt. Diện mạo của huyện có nhiều thay đổi tích cực theo hướng đô thị hóa. Nhà Bè đã hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã và huyện.

Đời sống nhân dân được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các ngành kinh tế huyện Nhà Bè tăng trưởng ổn định hằng năm từ 12-12,2%. Sản xuất nông nghiệp truyền thống thu hẹp nhanh, nông nghiệp đô thị, công nghệ cao bước đầu hình thành và có xu hướng gia tăng.

Ba chương trình trọng điểm được Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là Chương trình học chữ, học nghề, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững; Chương trình nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Chương trình tập trung đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo chính trị Đại hội đặt mục tiêu, cùng với xây dựng đô thị thông minh, huyện sẽ thúc đẩy phát triển các dự án kinh tế-xã hội, nhất là dự án Khu đô thị cảng Hiệp Phước, Khu đô thị Phước Kiển-Nhơn Đức, tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Về chỉ tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm các ngành kinh tế là 12%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Thành phố còn 0,5%; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 80% đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất 700 đảng viên…

Phiên chính thức của Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 6-7/5. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến 39 đồng chí); lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục