Quỹ quốc gia Singapore đầu tư vào trang trại bò sữa ở Trung Quốc

Một côngxoócxium, do quỹ quốc gia GIC của Singapore và quỹ tư nhân quốc tế Olympus Capital Asia đứng đầu, đã đầu tư thêm 106 triệu USD vào trang trại bò sữa Huaxia ở Trung Quốc.
Quỹ quốc gia Singapore đầu tư vào trang trại bò sữa ở Trung Quốc ảnh 1Một cửa hàng bán các sản phẩm thương hiệu Wondermilk. (Nguồn: tripadvisor.com)

Một côngxoócxium, do quỹ quốc gia GIC của Singapore và quỹ tư nhân quốc tế Olympus Capital Asia đứng đầu, đã đầu tư thêm 106 triệu USD vào trang trại chăn nuôi bò sữa Huaxia ở Trung Quốc.

GIC cho biết họ sẽ đóng góp 70 triệu USD, trong khi Olympus Capital Asia đầu tư khoảng 30 triệu USD. Ngoài ra, còn có cổ đông hiện hữu khác như công ty Grand River Capital dự kiến đầu tư 6 triệu USD.

Olympus Capital Asia đã đầu tư tổng cộng 108 triệu USD và hiện là cổ đông lớn nhất.

Trang trại chăn nuôi bò sữa Huaxia được thành lập vào năm 2004 và hiện đang cố gắng để đáp ứng nhu cầu sữa chất lượng cao ở Trung Quốc.

Huaxia mở hoạt động kinh doanh ba trang trại bò sữa tại thành phố Tam Hà ở tỉnh Hà Bắc, gần Bắc Kinh, và đang xây dựng trang trại thứ tư tại tỉnh Giang Tô.

GIC cho biết Huaxia sẽ sử dụng các nguồn vốn để mở rộng hoạt động chăn nuôi và kinh doanh sữa bán lẻ. Huaxia cũng sẽ tiếp tục phát triển công nghệ quản lý trang trại, nhập khẩu thêm bò sữa và mở rộng thương hiệu Wondermilk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục