Quy tập 143 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Campuchia

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tiếp đón hai đội quy tập hài cốt liệt sỹ K70 và K71 với 143 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Campuchia.
Quy tập 143 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Campuchia ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 30/6, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tiếp đón hai đội quy tập hài cốt liệt sỹ K70 (Cục chính trị Quân khu 7) và K71 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) từ Campuchia về Việt Nam.

Đợt này có 143 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy và là những hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Hiện, 143 bộ hài cốt được quy tập mang về Nghĩa trang liệt sỹ đồi 82, huyện Tân Biên để làm lễ truy điệu và an táng nhân Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7) tới.

Đây là đợt tìm kiếm hài cốt liệt sỹ lần thứ 2 của giai đoạn 13, tại bốn tỉnh của Vương quốc Campuchia; trong đó, tại tỉnh Kampong Cham đã tìm được 74 bộ hài cốt, Pailin 14 bộ, Siem Reap 28 bộ và Tbaeng Meanchey có 27 bộ hài cốt liệt sỹ.

Từ mùa khô 2001-2002 đến nay, với sự giúp đỡ của chính quyền, quân đội và nhân dân các tỉnh của Campuchia, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ K71 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 2.785 hài cốt liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục