Quỹ Tiền tệ quốc tế phê chuẩn chương trình thúc đẩy hỗ trợ Ukraine

IMF nhấn mạnh rằng "Chương trình giám sát của Ban lãnh đạo" kéo dài 4 tháng, sẽ giúp Ukraine thực thi các chính sách thận trọng và là “chất xúc tác” cho các nguồn tài trợ nước ngoài.
Quỹ Tiền tệ quốc tế phê chuẩn chương trình thúc đẩy hỗ trợ Ukraine ảnh 1Một người phụ nữ đi bộ qua các công sự trên đường phố Ukraine. (Nguồn: The New York Times)

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 19/12 thông báo đã phê chuẩn một chương trình kéo dài 4 tháng nhằm duy trì ổn định kinh tế tại Ukraine và giúp thúc đẩy các nhà tài trợ góp quỹ nhiều hơn.

Tuyên bố của IMF cho biết “Chương trình giám sát của Ban lãnh đạo” (PMB) kéo dài 4 tháng đã được ban điều hành Quỹ phê chuẩn ngày 9/12 và được ban lãnh đạo thảo luận ngày 19/12.

IMF nhấn mạnh rằng chương trình này sẽ giúp Ukraine thực thi các chính sách thận trọng và là “chất xúc tác” cho các nguồn tài trợ nước ngoài.

Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF, bà Gita Gopinath cho biết: “Hỗ trợ tài chính quy mô lớn và có thể dự báo của nước ngoài sẽ đóng vai trò quan trọng hỗ trợ Ukraine và những khoản chi được trả trước sẽ giúp giảm tình trạng quá tải trong đầu năm 2023.”

[Quốc tế cam kết viện trợ khẩn cấp hơn 1 tỷ euro cho Ukraine]

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu phái bộ của IMF tại Ukraine, ông Gavin Gray cho biết IMF ước tính Ukraine sẽ cần từ 40 tỷ-57 tỷ USD tiền tài trợ từ nước ngoài trong năm 2023.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố gói hỗ trợ 2 tỷ USD dành cho khu vực tư nhân của Ukraine. Đây được coi là một trong những nỗ lực nhằm mở đường cho công cuộc tái thiết quốc gia Đông Âu này sau xung đột.

Số liệu của Ngân hàng trung ương Ukraine cho thấy khoảng 11% doanh nghiệp ở nước này đã phải đóng cửa tính đến tháng 9 năm nay, trong khi hơn 50% số doanh nghiệp hoạt động dưới công suất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục