Quỹ VinFuture tổ chức chuỗi 6 hội thảo trên web (webinar) về khoa học và công nghệ “InnovaTalk 2022”

HÀ NỘI, VIỆT NAM –  Media OutReach – Ngày 19 tháng 7 năm 2022 – Quỹ VinFuture (VinFuture Foundation) vừa chính thức khởi động chuỗi 6 hội thảo trên web (webinar) InnovaTalk tập trung vào các lĩnh vực chính của khoa học và công nghệ nhằm giới thiệu xu hướng công nghệ mới có thể là cơ […]

HÀ NỘI, VIỆT NAM –  Media OutReach – Ngày 19 tháng 7 năm 2022 – Quỹ VinFuture (VinFuture Foundationvừa chính thức khởi động chuỗi 6 hội thảo trên web (webinar) InnovaTalk tập trung vào các lĩnh vực chính của khoa học và công nghệ nhằm giới thiệu xu hướng công nghệ mới có thể là cơ sở giải pháp cho các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu.

Chuỗi hội thảo trên web này được khởi xướng bởi Quỹ VinFuture với mong muốn lan tỏa giá trị cộng đồng của khoa học – công nghệ, truyền cảm hứng đến các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, cũng như phổ cập kiến thức theo cách gần gũi, dễ hiểu và thú vị đến những người yêu khoa học.

Chuỗi hội thảo trực tuyến InnovaTalk bao gồm 6 hội thảo sẽ được tổ chức trên nền tảng trực tuyến Zoom từ nay đến hết tháng 11 năm 2022.

Mỗi cuộc hội thảo sẽ được dẫn dắt bởi chủ tọa là một nhà khoa học thành viên các hội đồng hoặc người đã từng giành được Giải thưởng VinFuture. Các diễn giả khách mời tham gia sẽ là các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, các giáo sư đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giớ,i như hệ thống Đại học California Mỹ, Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, Đại học Oxford, Đại học Stanford, Đại học Quốc gia Singapore và nhiều đại học, viện nghiên cứu uy tín khác.

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi hội thảo là sự tham gia tích cực của cộng đồng khoa học Việt Nam, với các nhà khoa học hàng đầu trong nước và các chuyên gia đến từ các viện công nghệ, viện hàn lâm, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, bộ, ban, ngành. Thông qua những nội dung thảo luận và hoạt động tương tác, Quỹ VinFuture kỳ vọng sẽ thể hiện được vai trò và những đóng góp có ý nghĩa của cộng đồng khoa học – công nghệ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chia sẻ về chuỗi hội thảo này, Tiến sĩ Lê Thái Hà – Giám đốc điều hành (CEO) của Giải thưởng VinFuture cho biết: “Thông qua InnovaTalk 2022, VinFuture mong muốn được cùng chung tay giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Mỗi hội thảo mở ra một cơ hội để kết nối các cộng đồng khoa học – công nghệ, thúc đẩy trao đổi, tương tác và hợp tác, giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển của các ngành, lĩnh vực hướng tới một xã hội hiện đại tốt đẹp và bền vững cho nhân loại sau đại dịch COVID-19, phù hợp với định hướng “Tái thiết và Hồi sinh” của mùa giải VinFuture năm 2022”.

Buổi hội thảo đầu tiên đã diễn ra rất thành công vào ngày 29/6 vừa qua. với chủ đề: “Nông nghiệp Công nghệ cao – Biến đổi Gene trong chăn nuôi”. Dự kiến, hội thảo InnovaTalk thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 7 tới, với chủ đề “Công nghệ chẩn đoán và điều trị ung thư chính xác” (“Cancer Measurement at the Point of Care”).

Giáo sư Đặng Văn Chí, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu ung thư Ludwig, Mỹ sẽ chủ trì hội thảo này. Nội dung chính của hội thảo sẽ là phần diễn thuyết của Giáo sư Brian T. Cunningham – Trưởng Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán mầm bệnh, Đại học Illinois Urbana-Champaign, Mỹ về những phương pháp và kỹ thuật giúp phát triển công nghệ chẩn đoán ung thư chính xác.

Để trực tiếp theo dõi các phần trình bày, chia sẻ của diễn giả, cũng như tham gia thảo luận và tương tác trong buổi Hội thảo số 2 với chủ đề “Công nghệ chẩn đoán và điệu trị ung thư chính xác”, những ai quan tâm có thể đăng ký tham dự hội thảo tại liên kết sau:  https://cloud.info.vinuni.edu.vn/vinfutureprize_innovatalk_2022_webinar_2

Thông qua chuỗi 6 hội thảo, VinFuture đặt mục tiêu xây dựng nền tảng cho hơn 2.000 người xem kết nối khoa học, trao đổi kiến ​​thức và trò chuyện, thảo luận với các nhà khoa học và học giả về các vấn đề bức thiết mang tính toàn cầu.

Chủ đề của chuỗi hội thảo InnovaTalk

1. Hội thảo số 1 (tháng 6): Nông nghiệp Công nghệ cao – Biến đổi Gene trong chăn nuôi

2. Hội thảo số 2 (tháng 7):  Công nghệ chẩn đoán và điều trị ung thư chính xác

3. Hội thảo số 3 (tháng 8):  Trí tuệ nhân tạo (AI)

4. Hội thảo số 4 (tháng 9): Năng lượng xanh, sạch

5. Hội thảo số 5 (tháng 10)  Các vật liệu tiên tiến

6 Hội thảo số 6 (tháng 11): Sự bền vững của môi trường.

Hashtag: #VinFuture

Thông tin về Quỹ VinFuture (VinFuture Foundation)

Được thành lập vào ngày 20/12/2020, nhân ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại, Quỹ VinFuture là quỹ hoạt động độc lập, phi lợi nhuận do tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam và phu nhân, bà Phạm Thu Hương sáng lập.

Tầm nhìn và sứ mệnh của Quỹ VinFuture là tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người trên thế giới. Hoạt động cốt lõi của Quỹ VinFuture là trao Giải thưởng VinFuture hàng năm cho các phát minh khoa học – công nghệ mang tính đột phá, đã, đang hoặc có tiềm năng tạo ra thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống của con người.

Hệ thống giải thưởng VinFuture gồm có Giải thưởng Chính (VinFuture Grand Prize) trị giá 3 triệu USD – một trong những giải thưởng thường niên có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trên thế giới; 03 Giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD dành cho các nhà khoa học nữ, các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và các nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới nổi.

Ngoài ra, Quỹ VinFuture cũng tiến hành nhiều hoạt động để hiện thực hóa sứ mệnh của mình, như tài trợ nghiên cứu, hợp tác phát triển học thuật, thúc đẩy giáo dục STEM.

Các nhà khoa học từng đoạt Giải thưởng VinFuture năm 2021:

Giải thưởng Chính: Tiến sĩ Katalin Karikó, Giáo sư Drew Weissman (Mỹ) và Giáo sư Pieter Cullis (Canada) với Nghiên cứu đột phá về công nghệ mRNA cho vaccine;

Giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới: Giáo sư Omar Yaghi (Mỹ) với Phát minh vật liệu khung cơ-kim (Metal-Organic Framework – MOFs);

Giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ: Giáo sư Zhenan Bao (Mỹ) với công trình nghiên cứu các thiết bị điện tử linh hoạt với các đặc tính cảm nhận của da người.

Giải Đặc biệt dành cho các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển: Giáo sư Salim S. Abdool Karim và Giáo sư Quarraisha Abdool Karim (Nam Phi), với công trình nghiên cứu điều trị phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng retrovirus để ngăn ngừa lây truyền HIV.

Tin cùng chuyên mục