Quyền lãnh đạo PD bác tin cựu Thủ tướng Renzi muốn bầu cử sớm

Italy: Quyền lãnh đạo PD bác tin cựu Thủ tướng Renzi muốn bầu cử sớm

Một đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Italy Renzi ngày 24/2 bác các tin cho rằng ông Renzi có kế hoạch tìm cách hạ chính phủ đương nhiệm và thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử sớm.
Italy: Quyền lãnh đạo PD bác tin cựu Thủ tướng Renzi muốn bầu cử sớm ảnh 1Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Một đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 24/2 đã bác các tin tức báo chí nói rằng ông Renzi có kế hoạch tìm cách hạ chính phủ đương nhiệm và thúc đẩy tổ chức tổng tuyển cử sớm vào tháng Sáu tới.

Ông Lorenzo Guerini, quyền lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) cầm quyền và là đồng minh thân cận của ông Renzi, cho biết không hề có mối liên hệ nào giữa mong muốn của ông Renzi về việc sớm tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của PD và thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử kế tiếp.

Ông Guerini nói: “PD là lực lượng chính ủng hộ chính phủ đương nhiệm và sẽ tiếp tục như vậy với quyết tâm cao.”

Ông Renzi từ chức thủ tướng hồi tháng 12/2016 sau thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp.

Hôm 19/2 vừa qua, ông Renzi cũng từ chức lãnh đạo đảng PD do những chỉ trích trong nội bộ đảng này.

Tuy nhiên, ông Renzi tuyên bố sẽ cạnh tranh với các đối thủ nhằm giành lại chức lãnh đạo PD trong cuộc bỏ phiếu bầu chức lãnh đạo của đảng này trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục