Quyền Tổng thống Hàn nói gì về cái chết của anh trai ông Kim Jong-un

Quyền Tổng thống Hàn Quốc đã có những phát ngôn đầu tiên liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Quyền Tổng thống Hàn nói gì về cái chết của anh trai ông Kim Jong-un ảnh 1Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 15/2 cho rằng nếu Triều Tiên bị xác định là đứng đằng sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thì vụ việc này cho thấy bản chất “tàn bạo” của chính quyền Triều Tiên.

Ông Hwang đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp của Ủy ban Thường trực của Hội đồng An ninh Quốc gia, diễn ra sau khi ông Kim Jong-nam đột ngột qua đời tại một sân bay ở Malaysia.

Nhà lãnh đạo này còn nhấn mạnh: “Trên cơ sở của việc nhận thức rằng vụ việc này có ý nghĩa to lớn, chính phủ của chúng ta đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên.”

Ông cũng chỉ thị cho các quan chức phải đưa ra những biện pháp chặt chẽ nhằm đối phó với các hành động khiêu khích mà Triều Tiên có thể thực hiện.

Trước đó, Người phát ngôn của Bộ Thống Nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee cho biết Chính phủ Hàn Quốc tin rằng ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã bị sát hại ở Malaysia.

Phát biểu tại cuộc họp báo khi được hỏi liệu vụ sát hại ông Kim Jong-nam được xác nhận hay chưa, người phát ngôn trên nói: "Vâng, tôi nói rằng vụ việc đã được xác nhận."

Các nguồn tin chính phủ Mỹ ngày 14/2 cho biết Washington tin chắc rằng các đặc vụ Triều Tiên đã sát hại ông Kim Jong-nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục