Quyền Tổng thống Hàn Quốc đứng thứ 2 trong thăm dò dư luận

Kết quả thăm dò dư luận tại Hàn Quốc công bố ngày 2/3 cho thấy tỷ lệ ủng hộ quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đã phục hồi và vươn lên vị trí thứ 2 với 14,6%.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc đứng thứ 2 trong thăm dò dư luận ảnh 1Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò dư luận tại Hàn Quốc công bố ngày 2/3 cho thấy tỷ lệ ủng hộ quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đã phục hồi và vươn lên vị trí thứ 2 với 14,6% (tăng 3,7%), sau khi ông quyết định không chấp thuận kéo dài thời hạn điều tra Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

Vị trí số 1 vẫn là ứng cử viên tổng thống của đảng Minjoo đối lập, ông Moon Jae-in, với tỷ lệ ủng hộ bỏ xa ông Hwang Kyo-ahn tới 20%. Đây là tuần thứ 9 liên tiếp ông Moon Jae-in ở vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ tỉnh trưởng Chungnam, Ahn Hee-jong giảm 4,4% xuống còn 14,5% và đứng vị trí thứ 3. Đại diện Ahn Chol-su của đảng Nhân dân tăng 0,6% đạt 10,9%, Thị trưởng Seongnam, Lee Jae-myung giảm 1,1% xuống còn 9,0%.

Cuộc thăm dò trên do Tổ chức chuyên điều tra dư luận xã hội MBN phối hợp với báo Kinh tế hàng ngày của Hàn Quốc tiến hành từ ngày 27-28/2 vừa qua với 1.008 người trưởng thành trên phạm vi toàn quốc.

Việc Quốc hội thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye ngày 9/12/2016 liên quan đến vụ bê bối chính trị nghiệm trọng đã làm dấy lên những phỏng đoán về khả năng bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trước thời điểm luật định là vào tháng 12/2017, có thể trong thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tới nếu Tòa án Hiến pháp ủng hộ kiến nghị luận tội của Quốc hội.

Cùng ngày 2/3, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua sửa đổi luật bầu cử, theo đó cho phép 2,2 triệu công dân Hàn Quốc ở nước ngoài được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Trước đó, luật bầu cử Hàn Quốc quy định từ năm 2018 trở đi công dân Hàn Quốc ở nước ngoài được tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống trong trường hợp bầu cử được tiến hành do chức tổng thống bị bỏ trống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục