"Quyết định đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố là đúng đắn"

"Quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố là đúng đắn"

Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố là đúng đắn.
"Quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố là đúng đắn" ảnh 1Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một thông cáo phát trên kênh truyền hình quốc gia ngày 14/4, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố là đúng đắn.

Theo bà Vidal, đáng ra Cuba không bao giờ nằm trong danh sách đó vì Cuba là nạn nhân của hàng trăm vụ khủng bố, theo đó 3.478 người thiệt mạng, 2.099 người Cuba bị tàn tật do hậu quả các hành động khủng bố này.

Bà Vidal đưa ra tuyên bố trên sau tin Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã đồng ý đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, một bước đi quan trọng hướng tới việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, Tổng thống Obama đã trình một báo cáo lên Quốc hội Mỹ cho biết "ông có ý định bãi bỏ" việc đưa Cuba vào danh sách nói trên do đây là rào cản lớn cho việc thiết lập đại sứ quán ở Washington và La Habana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục