Quyết không nhận tội

Nghi can vụ đánh bom Boston quyết không nhận tội

Nghi phạm đánh bom tại Giải chạy Marathon quốc tế ở thành phố Boston đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom kép.
Tại phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra ngày 10/7, nghi phạm đánh bom tại Giải chạy Marathon quốc tế ở thành phố Boston, bang Massachusetts, đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom kép hôm 15/4 khiến ba người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Nghi can Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, bị cáo buộc tổng cộng 30 tội danh. Trong số này có 17 tội danh nghiêm trọng có thể mang án tử hình hoặc chung thân như tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đánh bom nơi công cộng, cố tình hủy hoại tài sản dẫn đến chết người và tấn công có vũ khí. Ngoài ra, Dzhokhar cũng bị buộc tội sát hại một cảnh sát trong lúc bỏ trốn sau vụ đánh bom.

Theo các công tố viên, Dzhokhar và anh trai Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã sử dụng bom tự chế bằng nồi áp suất tấn công giải Marathon Boston lần thứ 117. Trên chiếc xe chạy trốn của hai anh em nhà Tsarnaev còn có 5 quả bom tự chế khác, một khẩu súng bán tự động và 2 con dao có thể dùng thực hiện các vụ tấn công khủng bố tương tự. Vì vậy, trên đường chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát, Dzhokhar đã nổ súng làm thiệt mạng một sĩ quan cảnh sát. Sau đó, Tamerlan bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đấu súng ở ngoại ô thành phố Boston, nhưng Dzhokhar kịp trốn thoát.

Cuộc truy lùng sau đó rơi vào bế tắc và chỉ kết thúc vào ngày 19/4 khi Dzhokhar bị phát hiện trốn trên một chiếc thuyền trong tình trạng bị thương nặng. Dzhokhar bị chính thức khởi tố hôm 22/4 sau khi thừa nhận hành vi giết người vô tội với lý do "chính phủ Mỹ đang giết hại nhiều dân thường Hồi giáo."

[Nghi can đánh bom ở Boston bị cáo buộc 30 tội danh]


Đây là lần đầu tiên Dzhokhar xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt sau vụ đánh bom kép, vốn được xem là cuộc tấn công tồi tệ nhất tại Mỹ sau vụ khủng bố 11/9/2001. Bên ngoài Tòa án thành phố Boston, an ninh đã được thắt chặt. Dự kiến, phiên tòa xét xử Dzhokhar kéo dài 3-4 tháng với phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 23/9 nhưng không có sự xuất hiện của bị cáo. Các công tố viên dự định sẽ yêu cầu khoảng 80-100 người ra làm chứng tại các phiên xét xử này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục