Chống buôn lậu gia cầm

Quyết liệt chống buôn lậu gia cầm qua biên giới

Tình hình buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm qua Lạng Sơn đang gia tăng, cao điểm có ngày tới 300 gánh gà được vận chuyển qua.
Từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm đặc biệt là gà, vịt giống qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến phức tạp và gia tăng.

Nguyên nhân do đây là thời điểm người dân có nhu cầu cao về giống gia cầm để chăn nuôi, cùng với đó là lợi nhuận cao trong việc buôn bán gia cầm giống nên các đối tượng buôn lậu, vận chuyển gia cầm nhập lậu rất liều lĩnh.

Theo điều tra của phóng viên, gia cầm nhập lậu lọt qua biên giới chủ yếu tại các đường mòn: Bãi Gianh, đồi thông, cột cờ thuộc thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Cao điểm có ngày tới 300 gánh gà được vận chuyển qua đây (mỗi gánh khoảng 400 con gà, vịt giống). Sau khi lọt qua biên giới, gia cầm nhập lậu được chất lên xe gắn máy, hoặc ôtô loại nhỏ chạy theo đường đồi vòng tránh qua Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt rồi chuyển lên các xe tải nhỏ hoặc xe khách để chở sâu vào nội địa tiêu thụ.

Các đối tượng vận chuyển gia cầm nhập lậu rất manh động và dùng nhiều thủ đoạn như: tổ chức lực lượng theo dõi các đơn vị chống buôn lậu, dùng ôtô không chở hàng đi cùng để cản đường nếu bị xe của lực lượng chức năng truy đuổi; khi bị lực lượng chức năng bắt giữ thì huy động thêm xe ôtô và người đến để cản trở, tẩu tán tang vật. Đặc biệt là các đối tượng này còn liều lĩnh điều khiển xe chở gia cầm lậu lao thẳng vào ô tô của lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát.

Trước tình hình trên, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng như biên phòng, hải quan, công an... tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, nhập lậu gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu bằng các biện pháp quyết liệt. Theo đó, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân trên địa bàn nhận thức được tác hại của việc kinh doanh, vận chuyển gia cầm nhập lậu đối với sức khỏe của cộng đồng; tăng cường quân số tổ chức chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn trọng điểm về vận chuyển gia cầm; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt tuyến biên giới đặc biệt trong khu vực trọng điểm là thôn Kéo Kham thị trấn Đồng Đăng; tổ chức kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển, điểm tập kết gia cầm; kiểm tra các cơ sở kinh doanh giết, mổ, các cơ sở dịch vụ ăn uống, chế biến, sử dụng gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu trên địa bàn.

Ông Hoàng Ngọc Tuyên, Phó Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn cho biết để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh từ gia cầm nhập lậu, Chi cục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tiếp nhận lấy mẫu gửi về Hà Nội để xét nghiệm, tiêu hủy kịp thời và đúng quy định đối với tất cả các lô hàng nhập lậu. Đặc biệt, qua 90 mẫu gia cầm được lấy từ các chợ tại ba huyện biên giới là Lộc Bình, Tràng Định và Văn Lãng, 4 mẫu có kết quả dương tính với virus cúm H5N1. Đối với 150 mẫu lấy từ các lô hàng nhập lậu bị bắt từ đầu năm đến nay, vẫn chưa có kết quả kiểm tra.

Theo Ban chỉ đạo 127 tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra và xử lý gần 70 vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu; tịch thu và tiêu hủy gần 20.000kg gà, vịt thịt; trên 35.000 con gà, vịt giống và gần 1.000 con chim bồ câu…/.

Thái Thuần (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục