Quyết liệt đấu với các đường dây ma túy quốc tế

Từ cuối 2008 đến tháng 6/2009, các đối tượng buôn bán ma túy đã vận chuyển trót lọt trên 40 chuyến từ nước ngoài vào Việt Nam, mỗi chuyến từ 100 đến 800g heroin.
Từ đầu năm trở lại đây, hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy qua biên giới diễn biến hết sức phức tạp, nhất là ở các địa bàn Tây Bắc, Tây Nam, tuyến đường biển, đường không.

Các lực lượng chức năng đã cất nhiều “mẻ lưới”, bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy, tuy nhiên bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam và trung chuyển sang các nước khác.

Triệt phá nhiều đường dây ma túy có yếu tố nước ngoài...

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17), từ cuối năm 2008 đến tháng 6/2009, các đối tượng buôn bán ma túy đã vận chuyển trót lọt trên 40 chuyến từ nước ngoài vào Việt Nam, mỗi chuyến từ 100 đến 800g heroin.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã bắt 30 vụ, 60 đối tượng có yếu tố nước ngoài. Chỉ tính riêng 3 tháng thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy (1/6 – 31/8), C17 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại các sân bay quốc tế, cửa khẩu khám phá 5 đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn, bắt 26 đối tượng là người nước ngoài, thu giữ 11,4 kg heroin.

Mới đây nhất, ngày 28/10, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt một đối tượng ở Houaphan (Lào) đang vận chuyển 7 bánh heroin sang tiêu thụ tại Nghệ An.

Phó Cục trưởng C17 Trần Như Nhận cho biết, các đối tượng chủ yếu mua bán heroin và ma túy tổng hợp. Lợi dụng lý do tham quan du lịch, làm ăn kinh tế, các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam rồi sống tại các thành phố lớn, sau đó móc nối với một số đối tượng tổ chức đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Nguy hiểm hơn, để tổ chức các đường dây vận chuyển thuê ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, các đối tượng là người nước ngoài đã tìm cách làm quen, cặp bồ hoặc lấy vợ là người Việt nhưng biết tiếng Anh làm ở các nhà hàng, quán bia.

Thông qua đó, họ tìm cách tuyển các cô gái thích ăn chơi, đua đòi hoặc những phụ nữ có hoàn cảnh éo le về kinh tế và kém hiểu biết, độ tuổi từ 20 đến 45 để tham gia vào các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với thủ đoạn làm cho họ mọi thủ tục xuất nhập cảnh, visa, vé máy bay, tiền ăn ở với chiêu thức là vận chuyển hàng mẫu, quần áo, giày dép, sách vở đóng vào các lon bia, thùng gỗ, xốp... trong đó có chứa chất ma túy.

Mỗi lần đi trót lọt từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, người vận chuyển được trả tiền công từ 300-500 USD.

Nguy cơ thẩm lậu vẫn cao

Tại Hội nghị phòng chống ma túy gần đây, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm khẳng định, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào nội địa còn phức tạp.

Nguồn ma túy buôn bán, vận chuyển từ nước ngoài vào tập trung qua tuyến biên giới Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam và tuyến hàng không có xu hướng gia tăng trở lại. Song việc kiểm soát, điều tra, khám phá các đường dây tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài không hề đơn giản.

Đơn cử như ở Tây Ninh, nơi có 240km đường biên giới tiếp giáp Campuchia với 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 11 cửa khẩu địa phương, 15 chợ biên giới, 5 chợ cửa khẩu, tình hình ma túy tuyến biên giới hiện hết sức phức tạp.

Tại các cửa khẩu của Campuchia, giáp với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát đang có 14 casino và chuẩn bị có thêm 2 casino nữa đi vào hoạt động, nhiều casino có bán ma túy tổng hợp và rất có thể cũng là điểm dừng chân của các đường dây ma túy.

Điển hình, ngày 22/10, Công an Tây Ninh phá một đường dây vận chuyển ma túy, bắt 3 đối tượng người nước ngoài, các đối tượng này từ Phnompenh về nghỉ tại các casino rồi đi tiếp sang Việt Nam.

Theo Phó Cục trưởng C17 Trần Như Nhận, chính những thiếu sót trong công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài như việc cấp visa, hộ chiếu chưa chặt chẽ, không có điều kiện ràng buộc, để các đối tượng sống chui lủi tránh sự phát hiện của chính quyền cơ sở, khi bị phát hiện hết hạn chỉ cần nộp tiền phạt là được xuất cảnh ngay... đã tạo điều kiện cho tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

Thêm vào đó, công tác tuần tra, kiểm soát tại các sân bay còn thiếu chặt chẽ, máy móc nhiều nơi chưa có hoặc có nhưng còn lạc hậu nên khó phát hiện được ma túy giấu trong hành lý mang theo.

Tiếp tục đấu tranh quyết liệt

Theo nguồn tin từ C17, từ nay đến đầu năm 2010, Cục sẽ mở đợt truy quét toàn bộ các đối tượng ma túy liên quan đến bọn tội phạm ma túy người nước ngoài.

Hiện cơ quan điều tra đang lập danh sách, theo dõi khoảng 50 đối tượng liên quan đến các đường dây vận chuyển ma túy do người nước ngoài tổ chức, trong đó có rất nhiều phụ nữ các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai... bị lôi kéo tham gia.

Cùng với đó, Cục phối hợp với các lực lượng chức năng, kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh của các đối tượng nghi vấn, nhất là các đối tượng liên tục xuất nhập cảnh với nhiều lý do chưa rõ ràng, đến và đi từ các vùng trọng điểm để kịp thời ngăn chặn hoạt động tội phạm ma túy.

Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy (Công an tỉnh Tây Ninh) cũng đã thực hiện các kế hoạch phối hợp với phòng Cảnh sát phòng chống ma túy của tỉnh Svay Rieng và Kampong Chhnang (Campuchia) kiểm soát tình hình vận chuyển, buôn bán, sử dụng ma túy trong khu vực.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Cao cho biết, công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy 5 xã giáp biên làm tốt công tác xây dựng mạng lưới ngoại biên, phối hợp với lực lượng biên phòng xử lý các đối tượng qua Campuchia sử dụng ma túy; đồng thời tiến hành điều tra cơ bản ở hai cửa khẩu, nhất là địa bàn đối diện với Việt Nam để nắm chặt tình hình hoạt động của từng casino, những điểm bán ma túy tổng hợp...

Cắt cung đồng thời với chặn cầu, khảo sát toàn diện và truy quét đồng loạt các tụ điểm buôn bán ma túy ở các xã tiếp giáp biên giới là biện pháp Nghệ An đã và đang thực hiện để ngăn chặn tệ nạn ma túy đưa vào Việt Nam.

Công an tỉnh Nghệ An đang đề xuất thành lập văn phòng liên lạc tại huyện Sầm Tớ (Houaphan - Lào) và Kỳ Phong (Nghệ An) để ngăn chặn ma túy thâm nhập từ Lào vào Việt Nam qua con đường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục