Ra ao tắm trong ngày nghỉ lễ, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Chiều 25/4, được nghỉ lễ, hai cháu Đạt và Nguyên rủ nhau ra ao tắm; đến tối cùng ngày, hai gia đình không thấy các cháu về, đi tìm và phát hiện hai cháu đã tử vong.

Ngày 26/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ 2 gia đình có con bị tử vong do đuối nước chiều 25/4, mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 25/4 tại ao nhà ông Lê Đăng Phượng, thôn Đức An, xã Thuận An.

Hai cháu nhỏ bị đuối nước là Nguyễn Bá Đạt (sinh năm 2006), học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ và cháu Nguyễn Bá Nguyên (sinh năm 2007), học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Hai cháu này là anh em họ của nhau và cùng trú tại thôn Đức An, xã Thuận An.

Chiều 25/4, được nghỉ lễ, hai cháu Đạt và Nguyên rủ nhau ra ao nhà ông Phượng tắm. Đến tối cùng ngày, hai gia đình không thấy các cháu về, đi tìm và phát hiện hai cháu đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục