Ra điều kiện hòa đàm

Taliban ra điều kiện hòa đàm với Chính phủ Pakistan

Taliban ra các điều kiện cho việc tiến hành hòa đàm với Chính phủ Pakistan nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy làm hàng nghìn người chết.
Ngày 15/9, phong trào Hồi giáo Taliban đã ra các điều kiện tiên quyết cho việc tiến hành hòa đàm với Chính phủ Pakistan nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy làm hàng nghìn người thiệt mạng.

Các điều kiện trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của ban lãnh đạo Taliban để thảo luận về đề xuất đàm phán của chính phủ.

Theo phát ngôn viên tổ chức Tehrik-e-Taliban ở Pakistan (TTP), Shahidullah Shahid, Taliban yêu cầu chính phủ Pakistan phải rút quân khỏi khu vực bộ lạc là nơi trú ẩn của phong trào này; thả các tù nhân Taliban và thực thi các biện pháp xây dựng lòng tin.

Trước đó, nhiều chính khách Pakistan đã ủng hộ kêu gọi của Thủ tướng Nawaz Sharif về việc nối lại đàm phán hòa bình với Taliban sau khi các cuộc đàm phán trước đó đều bị đổ vỡ.

Theo thống kê, ít nhất 40.000 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom và tấn công liều chết do Taliban và các tay súng al-Qaeda thực hiệntại Pakistan kể từ khi Taliban bị lật đổ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục