Ra điều kiện hòa giải với Anh em Hồi giáo

Chính quyền Ai Cập ra điều kiện hòa giải với Anh em Hồi giáo

Ngày 14/12, Phó Thủ tướng lâm thời Ai Cập Ziad Bahaa al-Din đã ra điều kiện hòa giải với tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ngày 14/12, Phó Thủ tướng lâm thời Ai Cập Ziad Bahaa el-Din đã ra điều kiện hòa giải với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), lực lượng ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn phát biểu của ông Ziad Bahaa el-Din đăng trên tờ nhật báo Al Akhbar do nhà nước quản lý nói rõ chính quyền Ai Cập sẽ chấp nhận hòa giải với MB nếu tổ chức này chấp nhận từ bỏ bạo lực, không tham gia các tội ác chống lại người dân, tôn trọng luật pháp và chấp nhận lộ trình chuyển tiếp chính trị do Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi đưa ra sau cuộc chính biến hôm 3/7 lật đổ Tổng thống dân bầu Morsi.

Đây là vị quan chức thứ hai trong chính phủ lâm thời Ai Cập đề cập đến việc hòa giải với MB. Trước đó, hôm 17/11, Bộ trưởng Đoàn kết xã hội Ahmed El-Borei cũng tuyên bố sẵn sàng hòa giải với MB nếu lực lượng này chấp nhận lộ trình chuyển tiếp chính trị và không "áp đặt lối sống" Hồi giáo lên người dân Ai Cập.

Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7, MB luôn từ chối công nhận ban lãnh đạo lâm thời được quân đội hậu thuẫn với lý do đây là "một phần của cuộc đảo chính bất hợp pháp." Tổ chức chính trị này cũng khăng khăng đòi phục chức cho ông Morsi.

Trong tuyên bố hôm 16/11, Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - đã đưa ra đề xuất đối thoại với tất cả các lực lượng chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và tình hình bất ổn hiện nay.

Trong tuyên bố, NASL không nhắc đến yêu sách đòi phục chức cho ông Morsi nhưng tiếp tục giữ các yêu sách quan trọng khác như coi sự kiện ngày 3/7 là một cuộc "đảo chính", yêu cầu giải thể chính phủ lâm thời, xét xử những người sát hại người biểu tình ủng hộ ông Morsi, phóng thích các tù nhân Hồi giáo và mở lại các kênh truyền hình Hồi giáo vốn bị giới chức Ai Cập đóng cửa ngay sau khi ông Morsi bị phế truất.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo mang tên "Chỉ số Dân chủ" được Trung tâm phát triển quốc tế (IDC) công bố, trong tháng 11 ở Ai Cập đã diễn ra 511 cuộc biểu tình của sinh viên, trung bình hơn 17 cuộc mỗi ngày, tăng 26% so với tháng trước đó.

Các chi nhánh của Đại học Al-Azhar - cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập - dẫn đầu về số lượng các cuộc biểu tình với 101 cuộc, tiếp đến là Đại học Cairo (52 cuộc) và Đại học Alexandria (46 cuộc).

Cũng theo báo cáo, tổng cộng có 296 sinh viên và 12 giáo viên bị bắt giữ trong tháng 11; 423 sinh viên bị đuổi học do tham gia biểu tình. Ngoài ra, tòa án đã tuyên ba bản án đối với 62 sinh viên của các trường Đại học Al-Azhar và Alexandria với các tội danh đột nhập, phóng hỏa thư viện và tấn công cảnh sát.

Các cuộc biểu tình của sinh viên đa phần mang động cơ chính trị như đòi phóng thích các bạn đồng môn bị cảnh sát bắt giữ, phản đối phiên tòa xét xử ông Morsi, phản đối cảnh sát can thiệp vào các trường đại học, Luật biểu tình mới, chống "đảo chính quân sự".../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục