Ra mắt ban chỉ đạo Đại hội đồng AIPA-31

Chủ tịch Quốc hội được bầu làm Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 31.
Chiều 4/1, Ban chỉ đạo Quốc gia Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 31 (AIPA-31) đã  chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 31.

Tại buổi lễ ra mắt, Ban chỉ đạo đã thông báo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập ban thư ký, ban tổ chức với các tiểu ban: nội dung-tuyên truyền, lễ tân-hậu cần-an ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ năm 2010 đã được AIPA nhất trí lựa chọn là năm AIPA. Đây cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên và đăng cai tổ chức phiên họp toàn thể Đại hội đồng lần thứ 31 của AIPA.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thành viên phải thực hiện, dịp này cũng là cơ hội để Việt Nam thể hiện và tăng cường vị thế của mình trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác tổ chức cần được thực hiện chu đáo từ khâu nhỏ nhất để thực hiện tốt năm chủ tịch AIPA và ASEAN, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè về một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định; văn hóa Việt Nam phong phú, đặc sắc; con người Việt Nam thân thiện, hữu nghị và Quốc hội Việt Nam năng động, đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội đã lưu ý những khó khăn như tính phức tạp trong các mối quan hệ nội khối, quan hệ song phương và quan hệ với các nước đối tác của AIPA; đòi hỏi về tính đồng thuận trong các quyết nghị của AIPA…

Các đơn vị của Quốc hội và các bộ, ngành liên quan được đề nghị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ, phán đoán các tình huống để giải quyết tốt các vấn đề nội dung, an ninh, tạo sự hài hòa trong hoạt động của AIPA và ASEAN mà Việt Nam đang giữ vai trò là chủ tịch luân phiên./.

Đỗ Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục