Ra mắt Chương trình phổ thông quốc tế Oxford tại Việt Nam

Chương trình Phổ thông Quốc tế Oxford được thiết kế từ cấp bậc mẫu giáo cho tới tiểu học và trung học cơ sở và đã được triển khai thí điểm ở Việt Nam từ năm 2020.
Ra mắt Chương trình phổ thông quốc tế Oxford tại Việt Nam ảnh 1Ông Andrew Coombe, Tổng giám đốc OxfordAQA chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: PV)

Chiều nay, 26/10, Nhà xuất bản Đại học Oxford (trực thuộc Đại học Oxford) đã tổ chức sự kiện giới thiệu Chương trình Phổ thông Quốc tế Oxford.

Chương trình được thiết kế từ cấp bậc mẫu giáo đến trung học cơ sở, đã triển khai thí điểm tại Việt Nam từ năm 2020 và ra mắt toàn cầu vào năm 2021.

Cách tiếp cận của chương trình Oxford được giới thiệu là nuôi dưỡng khả năng cảm xúc xã hội ngay từ bài học đầu tiên, được thiết kế để đảm bảo sự tiến triển liền mạch giữa các giai đoạn. Chương trình chú trọng việc phát triển tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, từ đó trang bị cho các công dân toàn cầu tương lai những kỹ năng cần thiết để thành công trong học tập, sự nghiệp và cuộc sống.

Chia sẻ với báo chí tại sự kiện, ông Luke Sweetman, Quản lý đối tác quốc tế của Nhà xuất bản Đại học Oxford cho hay hai năm thí điểm ở một số trường học ngoài công lập tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến nhiều lợi ích rất lớn cho cả hai bên. “Chúng tôi hỗ trợ các trường cung cấp chương trình phổ thông quốc tế Oxford, và ngược lại, các trường học Việt Nam cũng giúp chúng tôi đổi mới và tích hợp sự đổi mới đó ngược lại vào chương trình Oxford,” ông Luke Sweetman nói.

Cụ thể, theo ông Luke Sweetman, để điều chỉnh chương trình sao cho phù hợp với các yếu tố bản địa ở Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Oxford đã phối hợp với nhiều bên như với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo cũng như các trường. “Điểm nổi bật của việc hợp tác này là sự linh hoạt: mỗi trường có thể lựa chọn phương pháp triển khai mà họ thấy phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tham khảo kỹ chương trình của Bộ Giáo dục, để hạn chế sự trùng lặp cho học sinh theo học chương trình tích hợp,” ông Luke Sweetman chia sẻ.

[Tình nguyện viên Israel dạy học cho trẻ em vùng cao Lào Cai]

Cùng với việc ra mắt chương trình phổ thông quốc tế Oxford, tại sự kiện, Nhà xuất bản Đại học Oxford cũng giới thiệu hệ thống chứng chỉ OxfordAQA do đơn vị này và AQA – đơn vị khảo thí cung cấp các bài thi GCSEs và A-levels lớn nhất tại Vương quốc Anh hợp tác triển khai.

Ông Andrew Coombe, Tổng giám đốc OxfordAQA cho hay các bài thi trong chương trình giảng dạy của OxfordAQA mang đến hình thức kiểm định hợp lệ và đáng tin cậy, hỗ trợ nhiều người trên khắp thế giới theo đuổi nền giáo dục chất lượng cao. Các chứng chỉ GCSE và A-level quốc tế đến từ OxfordAQA được xây dựng dựa trên những nền tảng này, được đánh giá theo tiêu chuẩn Anh quốc và thiết kế đặc biệt dành riêng cho học sinh quốc tế. Các kỳ thi OxfordAQA chú trọng vào kiến thức của từng môn học thay vì khả năng ngôn ngữ và yếu tố văn hóa, và chú trọng vào phương pháp đánh giá công bằng do OxfordAQA phát triển.

“Dựa trên hơn một thế kỷ nghiên cứu và đánh giá chuyên môn, phương pháp ‘đánh giá công bằng’ của OxfordAQA sử dụng bối cảnh quốc tế và các công cụ có giá trị như Oxford 3000™ - danh sách các từ vựng quan trọng và hữu ích nhất khi học tập bằng tiếng Anh trong quá trình xây dựng các bài kiểm tra, giúp tất cả học sinh có cơ hội tốt nhất để thể hiện khả năng của mình,” ông Andrew Coombe nói.

Cũng theo ông Andrew Coombe, học sinh sở hữu chứng chỉ của OxfordAQA có cơ hội được nhận vào các trường đại học hàng đầu thế giới và được các tổ chức giáo dục toàn cầu công nhận thành tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục