Ra mắt cuốn sách về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông

Cuốn sách “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đã ra mắt độc giả sáng 3/6 ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Ra mắt cuốn sách về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông ảnh 1Tập sách "Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa" của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, sáng 3/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố tổ chức ra mắt cuốn sách “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa” của nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực địa lý-lịch sử Việt Nam Nguyễn Đình Đầu.

Cuốn sách “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa” bao gồm 8 chương, với nội dung trình bày lịch sử hình thành, xây dựng Đất nước và các hải đảo trên Biển Đông qua các thời kỳ phong kiến như Hậu Lê, thời chúa Nguyễn, thời Tây Sơn, giai đoạn từ năm 1945-1975 và từ năm 1975 đến nay.

Cuốn sách đã tập trung phân tích lịch sử, giới thiệu các bản đồ cổ gắn liền với từng thời đại, giới thiệu đến công chúng các tư liệu, hải đồ của các nhà địa lý, sử học của Việt Nam và các nước phương Tây, đặc biệt của các tác giả Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cho biết qua hơn 50 năm nghiên cứu, ông đã sưu tầm hơn 3.000 tấm bản đồ Việt Nam của nhiều tác giả trong và ngoài nước.

Theo ông, tất cả các bản đồ Việt Nam trong giai đoạn từ 500 năm trước đây cho đến nay đều có một điểm chung, đó là khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với những phân tích văn bản cổ, bút ký, họa đồ, hải đồ, cuốn sách “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa” sẽ cho công chúng có cái nhìn chính xác hơn về chủ quyền đất nước, đồng thời góp phần củng cố các bằng chứng lịch sử, chứng minh chủ quyền đất liền và hải đảo của Việt Nam, được đông đảo quốc tế công nhận.

Nhân dịp này, từ ngày 3-8/6, Thư viện Khoa học Tổng hợp cũng tổ chức Triển lãm “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa,” qua đó giới thiệu 93 bản đồ cổ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu tới công chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục