Ra mắt Giải thưởng khoa học-công nghệ Bảo Sơn

Giải thưởng dành cho các công trình khoa học-công nghệ xuất sắc mang tên Bảo Sơn với giá trị mỗi giải thưởng là 20.000 USD.
Chiều 28/10, Giải thưởng dành cho các công trình khoa học-công nghệ xuất sắc, có giá trị học thuật cao, sáng tạo và có tính ứng dựng thực tiễn mang tên Bảo Sơn đã chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Giải thưởng này dành cho các công trình, nhóm công trình thuộc lĩnh vực: Phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nhân tài cho đất nước. Mỗi giải thưởng có trị giá 20.000 USD và tăng thêm 10.000 USD cho mỗi năm.

Từ năm 2011, Giải thưởng Bảo Sơn sẽ trao thêm cho các công trình thuộc lĩnh vực như văn học nghệ thuật và y học.

Giải thưởng Bảo Sơn ra mắt sẽ góp phần quảng bá và phổ biến các công trình khoa học, khuyến khích việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và con người Việt Nam, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Giải thưởng Bảo Sơn được tổ chức và xét trao tặng hàng năm.

Giải thưởng do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn thành lập; ủy nhiệm cho Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan thường trực giải trong nhiệm kỳ 5 năm./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục