Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Mátxcơva

Hàng trăm bà con xứ Nghệ đang làm việc, học tập, sinh sống trên nước Nga đã tham dự lễ ra mắt Hội đồng hương Nghệ An tại Mátxcơva.
Tối 15/10, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn, đại diện các hiệp hội người Việt ở nhiều địa phương Nga và thủ đô Mátxcơva cùng hàng trăm bà con xứ Nghệ đang làm việc, kinh doanh, học tập và sinh sống ở Nga đã tham dự lễ ra mắt Hội đồng hương Nghệ An (Hội đồng hương Nghệ An) tại Mátxcơva.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Ban chấp hành Hội đồng hương Nghệ An Võ Quốc Dũng tuyên bố bà con xứ Nghệ tại Mátxcơva có chung nguyện vọng và mục đích là đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong làm ăn và học tập theo truyền thống dân tộc Việt Nam là "lá lành đùm lá rách," cùng hướng về quê hương xứ Nghệ và Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Hội đồng hương Nghệ An sẽ làm hết sức mình vì cuộc sống và tương lai của bà con, góp phần để đoàn kết và phát triển cộng đồng người Việt tại Nga ngày càng lớn mạnh.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn hoan nghênh việc bà con tập hợp nhau trong các hội đồng hương ở Nga nhằm đoàn kết, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau, đồng thời luôn đóng góp thiết thực và hiệu quả cho gia đình, quê hương và đất nước.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho bà con học tập, làm việc và kinh doanh hợp pháp trên cơ sở tuân thủ luật pháp nước bạn, không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống và mối quan hệ tốt đẹp, đối tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục