Ra mắt Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại TP. HCM

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương, do ông Afonso Carlos Neves Vieira làm Lãnh sự danh dự.
Ngày 7/9, Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động trước sự chứng kiến của Đại sứ Bồ Đào Nha tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam, ông Jorge Ryder Torres Pereira và đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Thành phố Hồ Chí Minh do ông Afonso Carlos Neves Vieira làm Lãnh sự danh dự. Với vai trò của mình, ông Afonso Carlos Neves Vieira sẽ là người đại diện duy nhất của nước Cộng hòa Bồ Đào Nha cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Một người Việt làm lãnh sự Bồ Đào Nha ở Hà Nội]

Lãnh sự danh dự cũng là đầu mối để thực hiện các chương trình xúc tiến hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa hai nước, quảng bá hình ảnh đất nước Bồ Đào Nha đến với người dân Việt Nam nói chung, người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ngược lại.

Trước đó, Lãnh sự quán Sudan tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức khai trương với nữ doanh nhân người Việt Nam, cô Trần Uyên Phương, 30 tuổi, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, làm Lãnh sự danh dự.

Chứng kiến lễ ra mắt Lãnh sự quán và Lãnh sự danh dự tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Sudan tại Việt Nam, ông Adil Ibrahim Mustafa Ahmed, tin tưởng Lãnh sự danh dự của Sudan tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cộng hòa Sudan và Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển hợp tác về kinh tế, thương mại cũng như giao lưu văn hóa giữa hai nước./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục