Ra mắt Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico - Việt Nam

Ngày 12/9, Hạ viện Liên bang nước này đã tổ chức lễ ra mắt Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, do nghị sỹ liên bang Alberto Anaya Gutierrez
Ngày 12/9, trước sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam Lê Thanh Tùng và Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang hiện đang có chuyến thăm làm việc tại Mexico, Hạ viện Liên bang nước này đã tổ chức lễ ra mắt Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, do nghị sỹ liên bang Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư đảng Lao động Mexico làm chủ tịch, và 7 thành viên khác là đại diện các đảng phái chính trị tại Hạ viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong phát biểu khai mạc, nghị sỹ Gutierrez ca ngợi truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, đánh giá cao công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ 1986 đến nay và những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực đời sống, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển.

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam Gutierrez chỉ rõ sự cần thiết tăng cường quan hệ nhiều mặt giữa hai quốc gia trong giai đoạn hiện nay và khẳng định mục đích hoạt động của Nhóm là góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này vì lợi ích của nhân dân Mexico và Việt Nam.

Trong lời đáp, Đại sứ Lê Thanh Tùng và Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân và Chính phủ Mexico đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước trước đây và công cuộc tái thiết đất nước hiện nay của nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam sẽ hoạt động tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước lên một giai đoạn phát triển cao hơn.

Đại sứ Lê Thanh Tùng và Phó Tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang cũng ghi nhận những bước phát triển mạnh trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Mexico trong nhiều năm qua, đặc biệt trên lĩnh vực trao đổi thương mại; thông báo những nét chính về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và chính trị tại Việt Nam và trân trọng mời Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam đi thăm nước ta trong thời gian sớm nhất có thể.

Cũng trong buổi lễ, lần lượt 7 thành viên Nhóm nghị sỹ hữu nghị đã ký vào Biên bản thành lập và phát biểu thể hiện lòng khâm phục trước truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và chúc mừng nhân dân Việt Nam vì những thành tựu to lớn đạt được trong xây dựng kinh tế, phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp này trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục