Ra mắt Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam

Chiều 28/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam.
Chiều 28/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam và tặng quà cho 176 trẻ em vượt khó học giỏi là con công nhân viên chức lao động của 28 cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam cho biết, sau 15 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trẻ em là con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo khuyết tật, trẻ em ở vùng đặc biệt khó khăn... góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của quỹ, ngày 10/8, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam và đổi tên Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam thành Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam.

So với quy chế được ban hành năm 1994, quy chế mới mở rộng đối tượng được hỗ trợ là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Điều này cũng thể hiện mối quan tâm của tổ chức công đoàn đối với công tác chăm sóc trẻ em.

Ngay trong lễ ra mắt, đã có 29 đơn vị tài trợ và đăng ký tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công đoàn Việt Nam tiền và hiện vật trị giá trên 2,3 tỷ đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục