Ra mắt Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam

Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 4/12/2008, tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 4/12/2008, tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Ủy ban nhân dân  thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
 
Là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, PVF được sáng lập bởi 3 thành viên gồm: Quỹ Thiện Tâm đóng góp 80% vốn, Công ty Vincom góp 10% và Công ty Vinpearl góp 10%, với tổng vốn góp ban đầu là 80 tỉ đồng. Dự kiến sau 2 năm hoạt động, với sự kêu gọi đóng góp, vận động tài trợ từ các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trên cả nước, Quỹ sẽ tăng lên được khoảng hơn 30 triệu USD.
 
Quỹ PVF ra đời sẽ góp phần xây dựng, triển khai và tài trợ cho các chương trình, đề án nhằm mục đích đầu tư và hỗ trợ phát triển các thiếu niên có năng khiếu, tài năng trong môn bóng đá trên cả nước. Mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế để từ đó góp phần xây dựng những thế hệ cầu thủ trẻ thật sự tài năng và có đạo đức, có văn hóa cho nền bóng đá Việt Nam.
 
Bắt đầu từ năm 2009, PVF sẽ tiến hành tuyển sinh và đào tạo hoàn toàn miễn phí các tài năng trẻ từ năm 8 tuổi, theo các lứa tuổi U8-9, U10-11, U12-13. Mỗi khóa học kéo dài 5 năm đối với lứa tuổi tuyển chọn U12-13, lứa tuổi U10-11 là 7 năm và lứa tuổi U8-9 là khoảng 9 năm. Quỹ cũng sẽ liên kết, sử dụng phương pháp huấn luyện, giáo án và huấn luyện viên của một trong số các câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Dự kiến lứa cầu thủ đầu tiên được đào tạo bởi PVF sẽ ra trường vào năm 2014.
 
Đồng thời, PVF cũng sẽ tiến hành xây dựng 3 trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế ở cả 3 miền: Miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng hoặc Nha Trang) và miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh). Trong đó, trung tâm đào tạo đầu tiên sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 10/2009, tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích 30 ha.

Trong thời gian chờ trung tâm đào tạo xây dựng xong (khoảng 2 năm), công tác đào tạo vẫn được Quỹ PVF tiến hành bằng việc thuê cơ sở vật chất của Trung tâm Thể thao Thành Long, thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục